Đoàn công tác của Quân khu 7 và tỉnh Bình Phước kiểm tra thực địa nơi Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ

Sáng ngày 10-11, Đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng, Phó chính ủy Đỗ Văn Bảnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh đã thị sát khu vực Đội K72 đang quy tập hài cốt liệt sĩ tại tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Hiện cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực đã đào tìm, cất bốc, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ. Phòng chính sách Quân khu 7 đã cung cấp danh sách 89 liệt sĩ hy sinh tại khu vực này nhưng đội quy tập chưa thể xác định được danh tính liệt sĩ. Tại hiện trường, Đội K72 tìm thấy các di vật là xương, giày, dép, khuy áo… được bọc trong tăng võng.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin từ đơn vị thi công cầu đường Long Phú đang làm đường tại khu vực xã Lộc Thiện về khả năng khu vực này có mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai ngay cho Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Lãnh đạo quân khu, cũng như Bộ chỉ huy đã trực tiếp tới khu vực Đội K72 đang tìm kiếm, quy tập để chỉ đạo công tác tìm kiếm, xác minh thông tin về liệt sĩ.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh thắp hương trước các anh linh liệt sĩ tại Nhà văn hóa ấp Măng Cải

Căn cứ vào di vật, Đội K72 xác định đây là các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa xác định được danh tính.

Các liệt sĩ được xác định thuộc Bệnh xá K54, thuộc Đoàn 340, Cục Hậu cần miền B2. Đến thời điểm này, danh sách 89 liệt sĩ thuộc Cục Hậu cần miền B2 cơ quan chức năng đã có. Tuy nhiên 24 liệt sĩ được tìm thấy vẫn chưa thể xác định rõ danh tính, thân nhân. Vì vậy,  rất cần nhiều hơn nữa sự chung sức của các nhân chứng trong việc xác định danh tính liệt sĩ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh ghi nhận sự vào cuộc nhanh chóng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các lực lượng chuyên môn, sự hỗ trợ kịp thời về cả vật chất, tinh thần của huyện Lộc Ninh.

Phó chủ tịch Trần Tuyết Minh nhấn mạnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Đội K72 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm trên tinh tìm kiếm đến khi nào không còn thông tin, không còn dấu vết nữa mới thôi. Và thực hiện kết luận địa bàn theo đúng quy định. Trong trường hợp tìm được hài cốt còn răng, còn những mảnh xương khá nguyên vẹn thì phải khẩn trương có thông tin.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải chủ trì việc lấy mẫu phẩm để gửi về các cơ quan chức năng để tìm kiếm thông tin, xác định ADN.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh thay mặt Quân khu 7 tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ

Hiện số hài cốt liệt sĩ quy tập được đưa về Nhà văn hóa ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh lưu trữ, để xác minh thông tin. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm với diện tích dự kiến khoảng hơn 10.000m2.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh khẳng định: Quân khu 7 quyết tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, Đội K72 quy hoạch đào tìm theo thông tin xác định ban đầu. Mong lãnh đạo địa phương, các ban, ngành đoàn thể, đặc biệt là các nhân chứng cung cấp thêm thông tin liên quan để có cơ sở tiếp tục tìm kiếm.

Phạm Quang (Báo Bình Phước)

“Tháng   10-1972 tôi có tham gia du kích xã Lộc Thiện. Bộ đội đóng quân gần đây thì   nhiều đơn vị lắm. Tôi có ra vào đây và biết anh Hùng xưa ở trong đơn vị này,   làm y sĩ, cũng có biết khu mộ chôn của K54 ở đây. Nhưng  tôi không biết   ai để báo. Cũng có thấy người bảo vào đây tìm kiếm nhưng không gặp. Đơn vị bộ   đội đóng xưa là rừng rú, rừng le với cây to; giờ là lô cao su nên khó xác   định, tìm kiếm”. Nhân chứng Đinh Thị Thùy Linh,  ngụ tại tổ 2, ấp 10, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.