
Ngày 4-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội CCB Lào do Thượng tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Chủ tịch Hiệp hội CCB Lào làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TƯ Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường bầy tỏ niềm vui mừng được đón đồng chí Thượng tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Chủ tịch Hiệp hội CCB Lào và Đoàn tới thăm và trao đổi một số nội dung công việc. Đồng chí cũng đã thông báo với đoàn Hiệp hội CCB Lào về quá trình Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngày 30-6-2025, Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tổ chức thực hiện chính quyền hai cấp hoạt động từ ngày 1-7-2025. Theo đó, hiện nay Việt Nam có 34 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội CCB Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trân Tổ quốc Việt Nam.
Trao đổi về quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam với Hiệp hội CCB Lào, Thượng tướng Bế Xuân Trường bầy tỏ vui mừng thấy, quan hệ giữa hai hội vẫn tiếp tục được củng cố và tăng cường dựa trên tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào và được thể chế hóa bằng Thỏa thuận hữu nghị, hợp tác qua các lần ký kết giữa hai Hội. Đồng chí cũng mong rằng Hiệp hội CCB Lào sẽ có tiếng nói ủng hộ đối với các doanh nghiệp CCB Việt Nam đang đầu tư, sản xuất tại Lào, trong đó có doanh nghiệp của gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm.
Cảm ơn sự đón tiếp thân tình và trọng thị của Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt - Chủ tịch Hiệp hội CCB Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Đảng, nhân dân hai nước và đặc biệt là giữa hai tổ chức CCB không gì có thể so sánh được.
Thượng tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt cũng đã báo cáo 1 số nét tình hình chung của Hiệp hội CCB Lào. Trong năm 2025, Hiệp hội CCB Lào đã chuẩn bị tích cực đại hội CCB cấp tỉnh, để tiến tới chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ V trong thời gian sắp tới.
Đến nay, việc tổ chức đại hội CCB cấp tỉnh đã tiến hành đạt yêu cầu đề ra. Đã tổ chức thành công tại 16 tỉnh, chỉ còn lại 2 tỉnh chưa tổ chức được. Đại hội cấp tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả công tác thời gian qua, đề ra kế hoạch công tác trong thời gian tới, để đảm bảo công tác chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc CCB lần thứ V đạt kết quả tốt. Đại hội này là sự kiện quan trọng, là cơ sở để đề ra định hướng, những quy định công tác của Hiệp hội CCB Lào trong giai đoạn tiếp theo.


Nhân dịp này, Thượng tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt cũng gửi đến Chủ tịch Bế Xuân Trường, cùng các đồng chí lãnh đạo Hội CCB Việt Nam lời chúc chân thành cao quý, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình. Chúc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa nước CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam nói chung, giữa hai tổ chức CCB nói riêng tiếp tục được tăng cường thắt chặt, phát triển, đơm hoa kết trái tốt tươi.
Hoàng Linh