Hội CCB tỉnh tham quan mô hình trồng rau sạch của hội viên CCB xã Long Khê.

Trước nhu cầu rau sạch của thị trường ngày càng tăng cao, Hội CCB xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã vận động hội viên và nhân dân trên địa bàn chuyển hướng trồng rau quảng canh sang trồng rau sạch. “Vạn sự khởi đầu nan” - khó khăn về vốn liếng đầu tư ban đầu, về nhà lưới, hệ thống tưới tự động, đầu ra sản phẩm nhất là khó khăn về kỹ thuật đã làm nản lòng không ít hội viên.

Trước thực tế đó Chủ tịch Hội CCB xã Long Khê - Nguyễn Văn Hùng luôn chủ động tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật mới. Không có lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau nào ở xã, ở huyện mà không có ông tham dự. Nhờ vậy, ông Hùng tích lũy thêm nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật mới để vận động và hướng dẫn hội viên áp dụng trên đồng ruộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho diện tích đất sản xuất của mình.

Những kỹ thuật về canh tác rau an toàn, cách sử dụng thuốc, sử dụng phân bón hợp lý... được các hội viên chia sẻ cho nhau dần được phổ biến trên khắp địa bàn xã. Từ đó diện tích trồng rau sạch trên địa bàn cũng dần được tăng theo. Cùng với lợi nhuận thu về, dần dần đã tạo nên thương hiệu rau sạch của Hội CCB xã. Hiện nay, diện tích trồng rau an toàn của xã có 163ha, tổng diện tích nhà lưới là 12ha, diện tích trồng rau có hệ thống phun tưới tự động 52ha với 101 hộ thực hiện. Trong đó có 11 hội viên CCB tham gia, chiếm 12% tổng số hội viên trong xã.

Đến thăm vườn rau sạch của CCB xã Long Khê mới thấy được hiệu quả lớn lao từ sản xuất rau sạch. Do giá rau sạch cao gấp 3 lần so với các loại rau thông thường nên chỉ với diện tích sản xuất nhỏ nhưng lợi nhuận thu về khá cao. Các hội viên ở ấp 4 như Lê Văn Tập chỉ với 2.500m2 trồng cải bẹ xanh sạch nhưng thu nhập lại đạt khoảng 280 triệu đồng/năm; Nguyễn Minh Tiến sản xuất 8.000m2 trồng hành thu về khoảng 500 triệu đồng/năm. Các hội viên khác như Lê Công Trường, Trần Văn Minh… cũng đang dần khá giả nhờ trồng rau sạch.    

Ngoài việc vận động hội viên sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học, Hội CCB xã Long Khê còn phối hợp tổ chức lớp dạy nghề trồng rau an toàn với 28 hộ CCB tham gia, phối hợp mở 2 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng rau an toàn với 80 hội viên tham gia… Uy tín thương hiệu rau sạch CCB xã Long Khê ngày càng được khẳng định. Đã có 4 hội viên CCB là thành viên của HTX trồng rau an toàn trên địa bàn xã, đây cũng là lực lượng nòng cốt giúp nâng cao hiệu quả công tác vận động hội viên tham gia sản xuất rau an toàn công nghệ cao.

Để thương hiệu rau sạch CCB ngày càng phát triển, Hội CCB xã còn bảo lãnh, tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp, tạo điều và động viên khuyến khích hội viên đầu tư mở rộng sản xuất rau an toàn.

Từ kết quả của sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao, cùng với các phong trào hỗ trợ, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, Hội vận động hội viên, các nhà hảotâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn Nhà đồng đội với tổng kinh phí gần 120 triệu hỗ trợ hội viên. Hiện nay trên địa bàn xã không còn hộ CCB nghèo, 95% hội viên CCB trong xã thuộc diện khá giàu, 100% hộ hội viên có nhà ở kiên cố.

Vận động hội viên tham gia trồng rau ứng dụng công nghệ cao, Hội CCB xã Long Khê, huyện Cần Đước đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và hiệu quả, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho hội viên CCB, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở một xã nghèo, thuần nông của huyện Cần Đước.

Bài và ảnh: Trung Dũng