Nhiều doanh nghiệp chỉ bị xử phạt thôi thì chưa sợ. Chính vì thế ngoài việc thường xuyên kiểm tra xử lý, chúng tôi sẽ cung cấp tên sản phẩm, tên doanh nghiệp vi phạm đến phương tiện truyền thông đại chúng để dân được rõ, từ đó có quyền lựa chọn.

Ngoài mục đích định hướng người tiêu dùng trong việc phân biệt sản phẩm tốt xấu, việc làm này còn khiến các doanh nghiệp vì lo ngại bị khách hàng tẩy chay nên sẽ không dám vi phạm.

Không thể quản lý tất cả hàng hóa có mặt trên thị trường, đặc biệt là các loại thực phẩm mang tính thời vụ hoặc thức ăn hàng rong vốn không có bao bì, nhãn mác.

Quỳnh Anh (TH)