Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bình Thuận và chủ đầu tư thực hiện nghi thức Khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân.

Sáng ngày 20 - 4 - 2019 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Chính quyền tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khánh thành Cảng quốc tế Vĩnh Tân. Dự Lễ khánh thành Cảng có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và đại diện các cơ quan T.Ư, địa phương… Khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân là sự kiện có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Thuận (19.4.1975 - 19.4.2019).

     Cảng Quốc tế Vĩnh Tân do Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân (thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương) làm Chủ đầu tư. Với diện tích hơn 140 hécta, Cảng được thiết kế gồm một bến 3.000 tấn, hai bến 50.000 tấn và một bến 70.000 tấn; có 5 điểm tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 tấn ra vào, neo đậu. Công suất khai thác khoảng 8.000 tấn mỗi năm. Cùng đồng bộ với hệ thống bến, bãi là khu khu Văn phòng điều hành, rộng khoảng 8.000 m2, được thiết kế hiện đại; hệ thống kho hàng có quy mô trên 5.000m2…

Cảng quốc tế Vĩnh Tân đáp ứng được nhiều loại tàu tải trọng lớn.

     Nằm cạnh quốc lộ 1, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân dễ dàng kết nối với các khu công nghiệp của các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk…, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển; tạo việc làm, thu nhập cho người lao động ở một địa bàn mà điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, quanh năm đầy nắng, gió…

     Sau 2 năm khởi công, tháng 7 năm 2017 Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã đón con tàu đầu tiên cập cảng nhận hàng, và hôm nay chính thức khánh thành. Thời khắc cắt băng khánh thành cũng là lúc Cảng  đón tàu Việt Thuận 235-02 có trọng tải lớn cặp bến - một tín hiệu tốt lành, tràn đầy hy vọng.

Công ty CP Cảng quốc tế Vĩnh Tân trao tặng 1 tỉ đồng cho Hội Phụ nữ xã Vĩnh Tân làm kinh tế.

     Tri ân cấp ủy, chính quyền và người dân Vĩnh Tân, Tuy Phong đã ủng hộ, tạo điều kiện để Cảng Vĩnh Tân sớm hoàn thành, tại Lễ khánh thành Cảng, Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Vĩnh Tân đã ủng hộ Quỹ Khuyến học xã Vĩnh Tân 500 triệu đồng, Quỹ Khuyến học huyện Tuy Phong 500 triệu đồng và Hội Phụ nữ xã Vĩnh Tân 1 tỷ đồng.

      Cảng Quốc tế Vĩnh Tân là cảng nước sâu, có quy mô lớn, do doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đầu tư xây dựng và khai thác. Đây là một công trình thể hiện khát vọng của cán bộ, nhân viên Tập đoàn Thái Bình Dương về một cảng biển hiện đại, cung cấp dịch vụ hoàn hảo. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng của Tập đoàn trong hành trình phấn đấu để trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân thuộc nhóm dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Tổng thầu Công nghiệp với những dự án mang tầm quốc tế.

Tin và ảnh: Đoan Nguyễn