Theo dự kiến làm việc phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ 14 đến 16/1), việc thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý sẽ trình bày tờ trình nghị quyết trước khi được các đại biểu biểu quyết thông qua.

Tại phiên làm việc một tháng trước, Ủy ban Pháp luật đã trình hai phương án xử lý kết quả lấy phiếu, bỏ phiếu. Thứ nhất, việc xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức (nếu có) sẽ được tiến hành vào kỳ họp tiếp theo kỳ lấy phiếu tín nhiệm để bảo đảm thời gian chuẩn bị thủ tục liên quan đến nhân sự.

Phương án thứ hai là không hướng dẫn về nội dung này. Thời điểm tiến hành các quy trình tiếp theo về bỏ phiếu tín nhiệm giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Thường trực HĐND trình Quốc hội hoặc HĐND quyết định để bảo đảm tính linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ, bố trí, điều chỉnh nhân sự.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đã lấy phiếu thì phải tính đến bỏ phiếu tín nhiệm. Khi bỏ phiếu thì phải phối hợp với Ban Tổ chức trung ương Đảng để chuẩn bị ngay người thay thế. "Đã làm tờ trình bỏ phiếu thì trong túi phải có ngay tờ trình để bầu luôn vào ngày hôm sau. Đưa ra bỏ phiếu ông A thì phải có ông B thay. Quyền lực phải liên tục", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng tại phiên làm việc tháng 1, Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của nhiều dự án luật, như đất đai (sửa đổi); phòng, chống khủng bố; phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; khoa học và công nghệ (sửa đổi)...

Vào cuối phiên, Tổng kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng sẽ trình bày tờ trình về việc thành lập Thanh tra Kiểm toán Nhà nước.

Theo vnexpress

(TH)