Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vừa xuất bản cuốn sách “Tăng huyết áp - dự phòng và điều trị”, của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Triệu, công tác tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Hiện nay, cả nước có hơn 12 triệu người tăng huyết áp, cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh; có tỉnh, thành phố, tỷ lệ người từ hơn 25 tuổi cao huyết áp tăng 47,3%. Bệnh không được phát hiện sớm, dễ biến chứng đột quỵ, chết người.

Cuốn sách xuất bản kịp thời, cần thiết, bổ ích, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Triệu qua 30 năm nghiên cứu, đúc kết nâng cao, qua khám chữa bệnh tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 và tham khảo 145 tài liệu trong nước, quốc tế về bệnh tăng huyết áp. Đây là một công trình y học sâu sắc, khoa học, thiết thực, hiệu quả trong phòng, chống, điều trị bệnh tăng huyết áp. Cách viết dễ đọc, dễ hiểu, giảng giải cặn kẽ về cơ chế, nguyên nhân gây bệnh, kiểm soát bệnh, chẩn đoán, điều trị, cách phòng, chống bệnh; nhiều biểu đồ, bảng hướng dẫn, những lời khuyến cáo cho người bệnh áp dụng.

Nhiều CCB đọc xong, xem cuốn sách “Tăng huyết áp - dự phòng và điều trị” của bác sĩ Nguyễn Văn Triệu như một cẩm nang; tư tưởng đỡ lo về căn bệnh quái ác này, hiểu sâu về bệnh, cách phòng, chống bệnh; tin tưởng sự điều trị của bệnh viện, bảo vệ sức khỏe, sống lâu.

Lê Hồng Thủy (CCB Hà Nội)