Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ngày 25/12/2020, tại TP. Lạng Sơn, Hội CCB tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra mắt và Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; đồng chí Vũ Ngọc Bình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội CCB Việt Nam; đại diện các sở ban ngành tỉnh Lạng Sơn,...

Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn là tổ chức Hội DN CCB thứ 59 thuộc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Hội gồm 65 hội viên, là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tập hợp CCB trên mặt trận kinh tế.

Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất đã thống nhất thông qua quy chế hoạt động, điều lệ và bầu Ban Chủ nhiệm Hội Doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ I gồm 9 đồng chí. CCB Lại Quốc Toản, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong thời gian tới, hội viên trong Hội Doanh nhân CCB tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển, làm lực lượng nòng cốt trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" của tổ chức Hội CCB các cấp; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, địa phương; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và tự thiện xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Hội và hội viên,…

Dịp này, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Ủy viên Thường vụ TƯ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã tặng Hội CCB tỉnh 02 căn nhà tỉnh nghĩa trị giá 120 triệu đồng và tặng Đại hội 50 triệu đồng.

VPH