Phó đô đốc Phạm Hoài Nam thăm Thượng tướng Nguyễn Văn Được.

Ngày 20-7, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Phan Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thăm Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam gửi lời chúc sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân tới những cống hiến và đóng góp to lớn của các cựu chiến binh Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam mong muốn, Hội cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; chung tay, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ, giữ gìn vững chắc thành quả của cách mạng; đồng thời, luôn phát huy vai trò gương mẫu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là thực hiện và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.

Thăm Trung tướng Phan Thu, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam gửi lời chúc sức khỏe và thông báo một số nét chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2021 và mong muốn Trung tướng Phan Thu cùng gia đình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng; tích cực tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng quân đội.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ