2 giờ sáng 26/9, trong lúc tuần tra tại khu vực dân cư Areco thuộc khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), lực lượng dân quân đã phát hiện 5 thiếu niên đang thực hiện hành vi trộm cắp đồng hồ nước của một hộ dân.

Tại công an phường, nhóm 9X (người trẻ nhất 11 tuổi) khai nhận việc tổ chức trộm cắp khá bài bản. Ban ngày chúng chia nhau đi vẽ sơ đồ những hộ có thể trộm rồi chờ đến tối đột nhập vào lấy cắp. Công an phường Bình Hoà đã thu giữ 21 đồng hồ nước.

Ông Đỗ Hữu Hậu (Trưởng phòng tổ chức hành chính thuộc Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương) cho biết, trong 9 tháng đầu năm phường Bình Hoà và An Phú đã có trên 200 hộ báo mất đồng hồ nước. Giá mỗi đồng hồ gần 600.000 đồng nhưng khi trộm về băng nhóm này phá bỏ, chỉ lấy phần đồng thau để bán phế liệu.

Công an thị xã Thuận An đang điều tra kẻ đứng sau chăn dắt, lợi dụng trẻ em trộm cắp để không bị xử lý hình sự.

Quỳnh Anh (TH)