Tại xưởng in Xí nghiệp nhập khẩu rau hoa quả tại 389 Trương Định, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều bản kẽm, in phôi giáo trình tiếng Anh cùng một số giáo trình bộ môn pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện xưởng in không trình được giấy phép in ấn các xuất bản phẩm nói trên.

Theo nhà chức trách, xưởng in này đã chia nhỏ các khâu đóng xén, in ở nhiều địa điểm khác nhau. Cắt và đóng xén thực hiện tại Giáp Nhị (quận Hoàng Mai), đóng ghim tại Tân Mai... sau đó sách được chuyển đến nhà sách Minh Thắng thuộc Công ty TNHH Minh Tâm đóng trên đường Láng (quận Cầu Giấy) để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tấn thành phẩm và bán thành phẩm sách lậu để tiếp tục điều tra.

Quỳnh Anh (TH)