Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 29-12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày 29, 30, 31-12 với sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Đại hội có chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Đại hội nhằm đánh giá và khẳng định những đóng góp của hội viên và cựu chiến binh trong nhiệm kỳ 2017-2022, nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; khen thưởng nhiệm kỳ 2017-2022...

Phiên trọng thể Đại hội được tổ chức vào sáng 30-12, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phiên bế mạc diễn ra vào ngày 31-12.

PV