PCT Phạm Hồng Hương tiếp Đoàn Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc

Ngày 3-2, tại Hà Nội, Lãnh đạo Cơ quan TƯ Hội CCB đã tiếp Đoàn Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc do ông Lee Su Deok - Tổng Thư ký làm trưởng đoàn đến chào xã giao Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và trao đổi về việc đưa đoàn y, bác sỹ thuộc Học viện quân y Hàn Quốc đến khám bệnh miễn phí tại Làng Hữu nghị Việt Nam.  

Năm 2010, với sự vận động của CCB Hàn Quốc, Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đã chuẩn chi 2 triệu USD xây dựng Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc trên diện tích 2,6 ha tại Quảng Nam để nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh Việt Nam trong chiến tranh và con em của họ bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ngày 23-8-2011, Làng khánh thành và đi vào hoạt động. Kể từ đó, mỗi năm, Hàn Quốc 2 lần cử tình nguyện viên y tế hỗ trợ Làng, giúp đỡ các trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, những người già và người dân trong khu vực bị phơi nhiễm chất độc da cam. Những hoạt động trên đã thực sự góp phần vào dự án chữa lành vết thương chiến tranh cho người dân Miền Trung Việt Nam. Sau 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid 19, năm 2022, Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc đã có chuyến công tác cùng các y, bác sỹ thuộc Học viện Quân y Hàn Quốc thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo và trao quà tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lee Su Deok gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ, phối hợp của Hội CCB Việt Nam trong suốt những năm qua. Ông cũng khẳng định Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc luôn mong muốn được thực hiện các chương trình hỗ trợ người dân Việt Nam nhằm góp phần giảm bớt nỗi đau chiến tranh. Trong kế hoạch năm 2023, Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc mong muốn Hội CCB Việt Nam sẽ tạo điều kiện để phía Hàn Quốc đưa y, bác sỹ thuộc Học viện quân y Hàn Quốc thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Ghi nhận và đánh giá cao thiện chí của Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc, Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho rằng mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển toàn diện, đi vào thực chất, tin cậy lẫn nhau, đạt nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Năm 2022, hai nước triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có việc nâng cấp quan hệ lên “Đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện”. Về quan hệ hợp tác giữa Hội CCB Việt Nam với các tổ chức Cựu chiến binh Hàn Quốc. Thời gian qua, hai bên tập trung vào việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm; Tìm kiếm cơ hội hợp tác cho Doanh nhân CCB của hai bên; Khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom, mìn, tẩy độc đi-ô-xin; Hàn gắn vết thương chiến tranh như: trao đổi thông tin về bộ đội mất tích, trao đổi di vật chiến tranh, xây Đài tưởng niệm, xây dựng Làng Hữu nghị.

Đồng chí cũng hoan nghênh và cảm ơn Hiệp hội Thương binh Quốc gia Hàn Quốc có kế hoạch cử đoàn y, bác sĩ thuộc Học viện quân y Hàn Quốc thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo tại Làng Hữu nghị Việt Nam. Đồng thời ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam hướng dẫn Đoàn thăm khảo sát, trao đổi và thống nhất các vấn đề chi tiết.

Hoàng Linh