Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Chiều 24-5, tại trụ sở Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tiếp và làm việc với đoàn công tác do Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam làm Trưởng đoàn. Cùng dự về phía Hội CCB Việt Nam có Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó chủ tịch Hội, đại diện các Ban Tổ chức – Chính sách, Tuyên giáo, Văn phòng và Báo CCB Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Sở cảm ơn sự tiếp đón chu đáo của Hội CCB Việt Nam, chúc mừng Hội CCB Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Thượng tướng Bế Xuân Trường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đồng chí Võ Sở đã giới thiệu khái quát về thời gian thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quá trình phát triển của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Trở về sau chiến tranh, những hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tiếp tục đóng góp sức mình cho công cuộc dựng xây đất nước. Những năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã vận động, quyên góp xây dựng hàng ngàn nhà tình nghĩa; hỗ trợ giúp các hội viên xóa đói giảm nghèo; tặng học bổng cho con em của hội viên còn khó khăn. Ngoài ra, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cũng thực hiện tốt những hoạt động giao lưu với các hội cựu chiến binh nước bạn Lào để tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần giúp các hội viên xóa đói giảm nghèo, ổn định phát triển kinh tế.

Đồng chí Bế Xuân Trường chúc mừng Chủ tịch Võ Sở và các thành viên trong đoàn Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc với Hội CCB Việt Nam; chúc đoàn công tác sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí Bế Xuân Trường cho biết, các thành viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cũng là thành viên của Hội CCB Việt Nam, kể từ khi thành lập đến nay, Hội phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, huy động được sức mạnh tổng hợp, phối hợp với các cơ quan đoàn thể để xây dựng một số công trình, di tích lịch sử quốc gia. Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cũng đã vận động, tuyên truyền, quyên góp ủng hộ thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa.

Đồng chí Bế Xuân Trường đánh giá cao những cống hiến của các cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Dù tuổi đã cao nhưng các đồng chí vẫn miệt mài cống hiến, góp sức mình vào những hoạt động ý nghĩa, góp phần làm tốt hơn nữa vấn đề giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ Việt Nam, không riêng gì truyền thống Bộ đội Cụ Hồ mà còn là truyền thống của bộ đội Trường Sơn, kể từ khi được thành lập, trải qua thời gian chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Trường Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Các chiến sĩ, thanh niên xung phong đã lập nên chiến công huyền thoại trên tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh lịch sử, những chiến tích đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Võ Hóa