Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 – 2024 do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 28/2/2024.

Ngày 28/2, UBND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân thể hiện tình cảm, trách nhiệm hướng về biên giới đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Vũ Khương - Cục trưởng Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Đồng chí Vũ Mạnh Hà - nhấn mạnh khẳng định tình hình biên giới và công tác Biên phòng luôn được Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Ngày Biên phòng toàn dân luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.  

Đồng chí Vũ Mạnh Hà cũng khẳng định Bộ đội biên phòng tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Triệu Quốc Nguậy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khái quát lại 5 năm 2019 – 2024 thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” và điểm lại những nét cơ bản về những việc đã, đang làm và một số kết quả cơ bản.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy cho biết, các ngành, địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã thăm hỏi, tặng quà và cơ sở vật chất cho nhân dân, chính quyền ở khu vực biên giới, cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, với tổng trị giá tiền và quà tặng hàng tỉ đồng. 22 Mái ấm biên cương cho các gia đình chiến sĩ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được xây dựng.

32km đường giao thông nông thôn và sửa chữa 24 điểm trường được sửa chữa. Xây mới, sửa chữa, di dời 248 căn nhà cho hộ dân nghèo, khó khăn về nhà ở, 500 hộ dân được hỗ trợ để xóa dói giảm nghèo phát triển kinh tế...

Từ năm 2019 đến nay, Bộ đội Biên phòng Lai Châu cùng với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới triển khai thực hiện các mô hình phù hợp với khả năng, nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị như: Chương trình "Quân dân y kết hợp", "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", “Hũ gạo tình thương”...

Những việc làm thiết thực đã huy động sức mạnh của đồng bào các dân tộc tích cực tham gia cùng với lực lượng vũ trang tỉnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...  

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp, các ngành và đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt Ngày Biên phòng toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

“Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” là dịp để đồng bào, đồng chí chúng ta thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình hướng về biên giới”, đồng chí Vũ Mạnh Hà xúc cảm phát biểu và kêu gọi: “Tôi đề nghị mỗi người trong chúng ta, mỗi tổ chức chính trị xã hội hãy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực hơn nữa”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng nhấn mạnh: để tiếp tục thực hiện tốt "Ngày Biên phòng toàn dân”, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, từng cấp, từng ngành từng địa phương cần xây dựng kế hoạch với những nội dung, mục tiêu cụ thể thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở các xã biên giới.  

Định kỳ hàng năm UBND các huyện, thành phố nhất là các huyện biên giới cần quan tâm chỉ đạo các xã biên giới tổ chức tốt các hoạt động Ngày Hội Biên phòng toàn dân gắn với sơ kết phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới vào dịp 03/3 hằng năm để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tổ quốc.  

Hơn 150 cá nhân và 26 tập thể tiêu biểu được trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương

Cũng tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới cho 88 cá nhân và tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân;

UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 44 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.