Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 13/4, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc kiểm tra công tác tổ chức xây dựng hội đối với Hội CCB huyện Cư Jút.

Theo báo cáo, trong năm 2020, Hội CCB huyện Cư Jút đã phát triển mới được 41 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 3.133 hội viên. Hội vận động hội viên hiến hơn 1.700m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn; đóng góp 420 ngày công và hơn 1 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng quỹ đồng đội được 4,5 tỷ đồng, giúp đỡ 551 hội viên vay phát triển sản xuất. Qua đó, Hội đã góp phần giúp đời sống hội viên ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo toàn hội giảm còn 1,59%...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Khuất Việt Dũng đánh giá cao kết quả Hội CCB huyện Cư Jút đạt được thời gian qua. Đồng thời, Hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ như vận dụng các thiết chế văn hóa truyền thống của mỗi địa phương nhằm tuyên truyền, lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới một cách mạnh mẽ, rộng khắp; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế hộ gia đình; khuyến khích hội viên ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo ra chuỗi liên kết, chuỗi giá trị…

Tin, ảnh: Nguyễn Nam