Ban Chấp hành CLB Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Trung tuần tháng 12-2021, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.

CLB hiện có 1 CLB Doanh nhân CCB, 7 CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện với 92 thành viên tham gia; trong đó các mô hình CLB Doanh nhân CCB, CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi thành lập sớm, có số lượng thành viên đông và hoạt động hiệu quả như: CLB Doanh nhân CCB thị xã Ba Đồn, CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Quảng Ninh và huyện Quảng Trạch.

Chia sẻ với chúng tôi, doanh nhân CCB Nguyễn Văn Quy - Chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Bình cho biết: “5 năm qua, CLB tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ nhất đề ra”.

CLB tập trung củng cố, kiện toàn và thành lập các mô hình CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện; tuyên truyền, vận động, kết nạp hội viên; tham gia phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt hiệu quả cao. Các thành viên CLB đoàn kết, có ý thức hợp tác, liên kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong việc phát triển ngành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, thực hiện công tác chính sách đối với hội viên CCB, CQN khó khăn; đồng thời quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên CLB.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, 2 thành viên CLB là doanh nhân CCB Võ Văn Khinh và Nguyễn Văn Bồn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba; 3 thành viên Nguyễn Xuân Thiết, Nguyễn Duy Viên, Võ Văn Khinh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 thành viên được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen...

Bằng niềm tin, nghị lực và sự táo bạo, dám nghĩ dám làm, doanh nhân CCB Nguyễn Văn Quy - Chủ nhiệm CLB là một điển hình làm kinh tế giỏi để nhiều người noi theo. Ông chứng minh được bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Ban đầu, gia đình ông chỉ bán các mặt hàng nông sản như lạc, gạo, ớt...; sau đó thêm mặt hàng quần áo, vải vóc. Nhờ cần cù, chịu khó, công việc kinh doanh khá thuận lợi. Ông Quy tâm niệm “Không chỉ thoát nghèo mà phải thắng nghèo”. Năm 2004, ông mạnh dạn vay vốn thành lập Công ty TNHH TM Quy Hương, kinh doanh tổng hợp, phục vụ nhu cầu cho người dân trên địa bàn thị xã.

Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, CCB Nguyễn Văn Quy còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế và giúp đỡ bà con, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua khó khăn.

Từ vùng đất khó trên quê hương Hương Hóa, giao thông cách trở, nhiều khi lũ lụt chia cắt, hoàn cảnh gia đình éo le đã thôi thúc người lính cựu Hải quân Nguyễn Xuân Thiết quyết tâm thoát nghèo. Với hình thức sản xuất, kinh doanh khá đa dạng, bao gồm lĩnh vực lâm nghiệp, xây dựng và vật liệu xây dựng nên Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Thạch, do doanh nhân CCB Nguyễn Xuân Thiết - Phó chủ nhiệm CLB làm Giám đốc đã trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài diện tích rừng trồng hơn 10 năm tuổi, Công ty ông còn có 17ha rừng trồng cây gỗ quý, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 50 lao động với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó khẳng định được vị thế, uy tín của Công ty về năng lực trồng cây gỗ lớn, có thể phối hợp và hướng dẫn bà con cùng trồng rừng phát triển sản phẩm…

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nhân CCB trong CLB có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế và hoạt động xã hội. Mỗi thành viên là một nhân tố tạo nên sự lớn mạnh của CLB ở miền cát trắng.

Xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm CLB cho biết: “CLB tiếp tục đoàn kết, tích cực, liên doanh, liên kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh. Tận dụng thời cơ, lợi thế, mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Đặc biệt, củng cố, xây dựng các mô hình CLB CCB ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả”.

Minh Vũ