Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các hành vi khác như: tổ chức kinh doanh mại dâm, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ…của Bình để tiếp tục bổ sung các tội danh.

Trước đó, ngày 20-10, Công an Khánh Hòa đã khám xét cơ sở kinh doanh của Bình là: khách sạn Thiên Bình (4 Bùi Thị Xuân, Nha Trang) và Thiên Bình 2 (25 Tô Hiến Thành, Nha Trang), thu được trong người Bình có gần 20 gr chất ma túy tổng hợp cùng nhiều dược liệu liên quan khác, Cũng phát hiện các cơ sở của Bình là nơi tổ chức mại dâm, tàng trữ trái phép súng hơi cay, nhiều dao, mã tấu và dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, công an cũng khám xét 2 cơ sở nuôi chứa gái mại dâm chuyên cung cấp cho 2 khách sạn trên. CSĐT đã đưa 17 đối tượng liên quan trực tiếp và 38 tiếp viên nữ về trụ sở để làm rõ. 24 giờ cùng ngày, Bình bị bắt khẩn cấp.

Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hoạt động kinh doanh của Bình gây nhiều tai tiếng, làm bức xúc dư luận lâu nay. Bình tung tin đã được công an “bảo kê” và tạo vỏ bọc bằng Kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển”(!). Vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự (tháng 3-2009, Bình bị kết án 2 năm tù treo về tội “cố ý gây thương tích” trong vụ án các băng nhóm xã hội đen do Tin “Pales”, Hạnh “Nhật”, Hà “Lê”, Ánh “Phú” cầm đầu).

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo công an báo cáo về bà Văn Thị Xuân 50 tuổi, vợ Bình, cán bộ Viện Kiểm sát TP Nha Trang có liên quan, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và xử lý. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang, cán bộ ngành kiểm sát, công chức ở cơ quan bảo vệ pháp luật dính dáng đến kinh doanh phi pháp như vậy là “không thể chấp nhận”. Việc triệt phá “ ổ doanh nhân thành đạt” trên, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), đã vào Khánh Hòa, chúc mừng và thưởng nóng cho Ban chuyên án 6 triệu đồng. Vụ án được dư luận nhân dân vui mừng và chắc chắn sẽ củng cố thêm niềm tin vào các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trần Công Thi