Là đơn vị pháo binh (PB) chủ lực của Quân khu 5, Lữ đoàn 572 luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị. Trong đó, tăng cường huấn luyện đêm là nội dung được cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Chiều trên thao trường ở Lữ đoàn PB 572 nắng rất oi. Bắt đầu buổi huấn luyện, những chiếc ô tô nhanh chóng kéo pháo vào trận địa. Tiếng động cơ, bước chân bộ đội rầm rập, khẩu lệnh chỉ huy vang trên thao trường, các pháo thủ nhanh chóng đưa pháo vào vị trí. Đây là công tác chuẩn bị cho nội dung huấn luyện “Chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị bắn đêm” vào buổi tối. Đây cũng là biện pháp giúp bộ đội thuần thục yếu lĩnh động tác, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối khi huấn luyện đêm. Thiếu tá Võ Nguyên Liệu - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết: Khó khăn trong huấn luyện đêm là tầm nhìn bộ đội rất hạn chế, vũ khí trang bị nặng, cồng kềnh, dễ mất an toàn. Trong khi yêu cầu huấn luyện phải đảm bảo nội dung, phương pháp và sát thực tế. Do vậy, cùng với thục luyện vào ban ngày, đội ngũ cán bộ phải bám sát thao trường, động viên bộ đội, kiểm tra vật chất huấn luyện cho huấn luyện đêm như: Điểm dấu đêm, đèn chiếu sáng, thiết bị, đường hướng chiếm lĩnh cho pháo và vận dụng các sáng kiến của đơn vị.

Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy T.Ư, Nghị quyết 75 của Đảng ủy Quân khu 5 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Lữ đoàn 572 luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật chuyên ngành pháo binh; kỹ thuật các bài bắn mục tiêu ẩn, hiện và di động trên biển, trên đất liền từ cấp khẩu đội đến cấp tiểu đoàn; chú trọng huấn luyện tác chiến hiệp đồng các lực lượng và huấn luyện đêm trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Thượng tá Nguyễn Văn Cơ - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 572 cho biết: “Cùng với giáo dục bộ đội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cấp phân đội về chuyên ngành pháo binh, công tác soạn thảo giáo án, phương pháp huấn luyện. Đối với huấn luyện đêm, đơn vị bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị tập trung rèn luyện đội ngũ cán bộ về trình trình độ năng lực, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm. Đối với chiến sĩ phải có sức khỏe dẻo dai, nắm chắc kỹ năng, thuần thục yếu lĩnh động tác, làm chủ khí tài, trang bị... Mặt khác, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, chặt chẽ, sát thực tế nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện, thao trường, bãi tập được đơn vị coi trọng. Lữ đoàn trích hơn 300 triệu đồng từ nguồn của đơn vị cùng hơn 2.000 ngày công lao động để sửa chữa, làm mới vật chất huấn luyện, củng cố thao trường, bãi tập”.

Trên thao trường, trời tối đen như mực, chút ánh sáng lờ mờ từ bầu trời không đủ để nhìn thấy rõ bàn tay giơ trước mặt. Thi thoảng ánh sáng các đèn tín hiệu lấp lóe từ các khẩu đội pháo. Các pháo thủ Nguyễn Văn Khoa và Võ Ngọc Toàn ở Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 tập trung lắng nghe khẩu lệnh và quan sát để nhận biết đèn tín hiệu của người chỉ huy. Nội dung huấn luyện chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị bắn đêm nay yêu cầu hành động của từng khẩu đội phải khẩn trương, chính xác, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ từ khẩu đội trưởng đến các pháo thủ để triển khai đội hình chiến đấu, lắp đặt khí tài quang học, lấy phần tử, nạp đạn… chuẩn bị bắn. Nhờ được luyện tập thuần thục vào ban ngày từ những ngày qua đã giúp Khoa và Toàn thực hiện nhanh gọn bài tập. Không khí huấn luyện trong đêm tối nhưng rất hào hứng và khẩn trương. Binh nhất Võ Ngọc Toàn tâm sự: Huấn luyện nội dung “Chiếm lĩnh trận địa, thao tác chuẩn bị bắn” vào ban đêm rất khó khăn do đêm tối, khí tài phức tạp nên mọi thành viên khẩu đội phải hiệp đồng chặt chẽ để bảo đảm an toàn. Chỉ huy đơn vị và cán bộ cũng như người anh, người chú đi trước động viên, hướng dẫn tỉ mỉ để toàn khẩu đội, từng pháo thủ luyện tập kỹ năng, bồi đắp kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đêm huấn luyện trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 kết thúc trong tiếng nói cười vui vẻ toàn đơn vị sau khi đã chiếm lĩnh trận địa và hoàn thành công tác chuẩn bị bắn. Rất nhanh sau khẩu lệnh của chỉ huy, bộ đội khẩn trương thu hồi vũ khí, trang bị rồi cơ động pháo về vị trí tập kết. Từ Sở Chỉ huy, Lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn Cơ và Ban Chỉ huy rất hài lòng với nội dung luyện tập đêm nay. Đây là cơ sở giúp Lữ đoàn tiếp tục triển khai nội dung huấn luyện tiếp theo, khẩn trương chuẩn bị hội thi sĩ quan giỏi Lữ đoàn năm 2022 và xây dựng kế hoạch diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ. Những bước chạy đà thuận lợi để Lữ đoàn PB 572 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu xứng đáng với truyền thống của đơn vị Anh hùng đang bước vào tuổi 50.

Bài và ảnh: Trần Thông

Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 cơ động chiếm lĩnh trận địa.