Hội thảo nhằm xác định phiên hiệu đơn vị, danh tính hài cốt liệt sĩ hi sinh tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Ngày 7 tháng 4, Ban chỉ đạo 515 tỉnh do Đại tá Vũ Tiến Điền – Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước– Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ trì buổi hội thảo xác định phiên hiệu đơn vị, danh tính hài cốt liệt sĩ hi sinh tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.


Đến dự hội thảo có Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Đại diện Quân khu 7, Quân đoàn 4, các nhân chứng, cựu chiến binh, các sở, ban ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước, trên cơ sở kết luận địa bàn về mộ liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, về những vị trí có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập và đã tổ chức tìm kiếm quy tập nhưng chưa hết, trong đó theo kế hoạch đã xác định được 3 vị trí gồm: vị trí lô cao su gần cổng chào ấp Măng Cải và 2 vị trí tại vườn nhà ông Điểu Bối và ông Điểu Niên ấp Măng Cải.

Các nhân chứng cho ý kiến trong buổi hội thảo


Vào ngày 10 và 11/3/2021, tại vị trí gần cổng chào ấp Măng Cải, Đội K72 đã mở rộng khu vực đào tìm và quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sỹ. Tính đến ngày 30/3/2021, từ những thông tin thu thập được, Đội K72 đã tìm kiếm quy tập được 18 mộ/28 hài cốt liệt sỹ (trong đó có 3 mộ tập thể).

Tại buổi Hội thảo, các nhân chứng đã cung cấp thêm những thông tin mới và làm rõ thêm về mộ liệt sỹ hi sinh tại khu vực này như: làm rõ việc xác định phiên hiệu, đơn vị, vị trí, số lượng mộ liệt sỹ an táng tại ấp Măng Cải, các khu vực, vị trí cần tập trung khảo sát, tìm kiếm trong thời gian tới.

Các di vật được Đội K72 tìm được


Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Công Anh ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 và các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc huyện Lộc Ninh, xã Lộc Thiện và ấp Măng Cải đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả tìm kiếm qui tập  được 28 hài cốt liệt sĩ tại ấp Măng Cải trong đợt này.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng; kết nối thông tin, nhất là với các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn. Trên cơ sở các thông tin đã có, đề nghị Bộ CHQS tỉnh Bình Phước điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo Đội K72 mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đồng thời cảm ơn các nhân chứng, cựu chiến binh đã luôn đồng hành cùng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ. Những thông tin của các nhân chứng, cựu chiến binh rất có giá trị trong việc tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ và xác định phiên hiệu đơn vị, danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

PV