Hội nghị ký kết hợp đồng kinh tế của Hội Doanh nhân - Chủ trang trại CCB Thừa Thiên Huế.

Nhiệm kỳ (2015-2020), Hội Doanh nhân - Chủ trang trại (DN-CTT) CCB tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, sản xuất kinh doanh đa dạng ngành nghề, từng bước nâng cao đời sống hội viên, tạo thu nhập cho doanh nghiệp, gia đình CCB và góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hội có 215 hội viên, kinh doanh sản xuất các ngành nghề như du lịch dịch vụ, vận tải, cây cảnh, HTX; phòng khám đa khoa và kinh doanh vật tư y tế; tiểu thủ công nghiệp, trang trại, gia trại, trồng rừng, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, với vốn đầu tư 555,845 tỷ đồng; doanh thu 40,36 tỷ/năm, nộp thuế 240 triệu đồng/năm.

Phát huy thế mạnh du lịch của địa phương, Hội hiện có 55 hội viên đầu tư hơn 366 tỷ đồng làm dịch vụ; doanh thu bình quân 16,235 tỷ đồng/năm, mức lương từ 7-12 triệu đồng/tháng cho gần 1.000 lao động. Trong đó nổi lên hội viên Đinh Xuân Long đầu tư trên 113 tỷ đồng kinh doanh chuỗi khách sạn, nhà hàng; doanh thu bình quân 1,8 tỷ/năm, tạo việc làm cho 85 lao động, nộp ngân sách gần 1,5 tỷ đồng/năm. Hội viên Nguyễn Ngọc Thanh, Công ty TNHH dịch vụ Thanh Tâm - Lăng Cô, đầu tư 190 tỷ đồng, doanh thu bình quân 1,8 tỷ/năm; đảm bảo đời sống cho gần 100 lao động với mức lương 6-10 triệu đồng, tham gia hoạt động từ thiện 255 triệu đồng.

Hội viên Nguyễn Thanh Sơn đầu tư trên 24 tỷ đồng xây dựng Phòng khám đa khoa, tạo việc làm cho 50 lao động, mức lương 8-15 triệu đồng; doanh thu trên 9 tỷ đồng/năm; hằng năm tổ chức thăm khám và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo và hội viên CCB trị giá hàng trăm triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tặng 200 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng sau trận lũ lịch sử tháng 10-2020. Trong 5 năm qua, Nguyễn Thanh Sơn làm công tác thiện nguyện gần 700 triệu đồng, được Chính phủ tặng danh hiệu “Thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc”.

Hội viên Nguyễn Quang Hợp đầu tư 16 tỷ đồng mở Phòng khám đa khoa Đông - Tây y kết hợp, tạo việc làm cho 50 lao động, nộp ngân sách trên 1 tỷ đồng; hằng năm khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo và hội viên CCB trên 125 triệu đồng.

Với ý chí không cam chịu đói nghèo, khai thác và phát huy thế mạnh của từng vùng, các hội viên đầu tư trên 34,240 tỷ đồng để lập trang trại, trồng rừng kết hợp chăn nuôi. Doanh thu hằng năm 12,940 tỷ đồng, tạo điều kiện và thu hút 832 lao động là CCB, CQN và con em CCB. Hội viên Lê Văn Tảo đầu tư 3 tỷ đồng trồng 100ha rừng, thu 450 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 20 lao động, lương trên 6 triệu đồng/tháng. Hội viên Nguyễn Văn Don trồng 80ha rừng keo xen ghép với 40ha rừng tràm, có 2 lò nấu dầu tràm và chăn nuôi đàn bò trên 10 con, thu nhập 500-700 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động có thu nhập 6-8 triệu đồng/tháng. Trên lĩnh vực kinh doanh chế biến, nuôi trồng thủy, hải sản có 19 hội viên tham gia nuôi trồng thủy sản với vốn đầu tư 6,690 tỷ đồng, doanh thu 2,675 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho 49 lao động.

Hội viên Hoàng Văn Nhung mở đại lý kinh doanh thức ăn, thuốc và vật tư nuôi trồng thủy sản từ năm 2015-2019 hàng hóa bán ra trên 1.000 tấn/năm, tạo việc làm cho 20 lao động, mức lương từ 6-9 triệu đồng/tháng; đầu tư trên 20 bè nuôi cá, nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, mỗi năm bán ra hàng chục tấn tôm, cá. Hội viên Nguyễn Công Tin đầu tư trên 10 tỷ đồng nuôi cua, cá xen ghép kết hợp với kinh doanh nhà hàng, tiệc cưới; tạo việc làm thu nhập ổn định cho 10 lao động..

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hội viên DN-CTT CCB tỉnh làm tốt công tác tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện. 5 năm qua, đã góp trên 360 triệu đồng xây dựng 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Các hội viên Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quang Hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.200 hội viên và gia đình chính sách; Nguyễn Ngọc Thanh, Đinh Xuân Long, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Văn Tảo hằng năm đi thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong đại dịch Covid-19, hội viên Hội DN-CTT ủng hộ phòng, chống dịch hơn 100 triệu đồng.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - quyền Chủ tịch Hội DN-CTT CCB tỉnh Thừa Thiên Huế được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; hội viên Nguyễn Quang Hợp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hội viên Nguyễn Thanh Sơn được Chính phủ tặng danh hiệu “Thầy thuốc tiêu biểu toàn quốc”, là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn quốc lần thứ VI. Các hội viên Đinh Xuân Long, Dương Văn Tuấn được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; có 85 lượt hội viên được tặng danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, 138 hội viên được Chủ tịch UBND huyện, thị xã, T.P Huế tặng Giấy khen, 120 hội viên được Hội CCB tỉnh, các huyện, thị xã, T.P Huế và Hội DN-CTT tặng Bằng khen, Giấy khen.

Từ những kết quả của phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Hội, 5 năm qua, Hội DN-CTT CCB tỉnh góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và củng cố Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh:  Nguyễn Văn Hùng