Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Phó ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội CCB Việt Nam (thứ ba, trái sang), thay mặt lãnh đạo Hội CCB Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Hội Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Quảng Trị, tháng 1-2025.

Sau hơn 50 năm giải phóng, Quảng Trị - vùng đất lửa đạn một thời được thay thế bằng những tòa nhà cao tầng mọc san sát, những khu phố nhộn nhịp; chiến trường trước đây được phủ xanh mướt bởi màu của những rặng hồ tiêu, cà phê… Có được trù phú trên mảnh “đất lửa” năm xưa là có sự đóng góp công sức to lớn của những người lính trở về sau chiến tranh. Những người lính ấy tập hợp trong Hội Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu chiến binh (CCB, CCB) làm kinh tế tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Hội).

Hội Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Quảng Trị tiền thân là Câu lạc bộ Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Quảng Trị trực thuộc Hội CCB tỉnh. Năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập Hội. Hiện nay, tỉnh có 8/9 huyện, thị, thành phố thành lập CLB Doanh nhân CCB gồm: T.P Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông và thị xã Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trực - Chủ tịch Hội cho biết: “Sau khi thành lập, Hội Doanh nhân CCB, CCB tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các hoạt động an sinh, xã hội, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Hội lấy phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là mục tiêu trung tâm để đẩy mạnh hoạt động. Nhờ vậy, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB luôn chủ động, sáng tạo, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm mới cho CCB, con em CCB và gia đình chính sách. Thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nghĩa tình đồng đội, chung tay xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà Nghĩa tình đồng đội, xóa nhà dột nát”.  

Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã mạnh dạn tái cơ cấu bộ máy quản lý, đầu tư trang thiết bị, liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định, mở rộng và hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt phong trào “Làm giàu cho chính mình, làm giàu cho quê hương”; tích cực học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Điển hình như, Công ty TNHH Thương mại số 1 Đoàn Luyến, Công ty TNHH XD Hoàng Nguyên, Công ty TNHH Nhất Long, Công ty TNHH Thành Hưng, Công ty TNHH Tuấn Hưng, Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hoa… Từ năm 2018 đến năm 2024, doanh thu của các doanh nghiệp CCB trên toàn tỉnh ước tính khoảng 2.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 3.000 người lao động, trong đó có nhiều CCB, con em của họ với mức lương bình quân hàng tháng từ 7-9 triệu đồng/người.

Đồng chí Nguyễn Đức Trực (thứ hai, phải sang) cũng lãnh đạo Hội khởi công làm nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng CCB Hồ Văn Tư, ở Ba Lòng, Đakrông. Hội Doanh nhân CCB hỗ trợ 60 triệu đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội tích cực tham gia công tác tình nghĩa. Đồng chí Nguyễn Đức Trực nhấn mạnh: “Vùng đất Quảng Trị gió Lào, cát trắng, là địa bàn ác liệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy, là những Bộ đội Cụ Hồ được may mắn trở về sau cuộc chiến, chúng tôi luôn ý thức phải trả ơn cho quê hương, trả ơn cho đồng đội hy sinh để chúng tôi được sống trong hòa bình. Bằng cách nỗ lực làm giàu cho gia đình, xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp. Những người lính trải qua chiến tranh ác liệt càng thấu hiểu được những hy sinh của đồng chí, đồng đội. Vì vậy, khi điều kiện cho phép, với cái tâm và tấm lòng của người lính, chúng tôi tự bỏ tiền của mình ra để giúp đỡ, hỗ trợ Người có công, gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn”.

5 năm qua, Hội tích cực tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội tại địa phương, điển hình như: Hỗ trợ xây 50 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, sửa chữa 10 căn nhà bị dột nát, xây Nhà tình nghĩa tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng 10 con bò giống, tặng 200 chiếc xe đạp cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tặng tấm lợp cho hộ nghèo, tặng 3.000 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc hơn 30 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh, xây dựng và tôn tạo bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ủng hộ dịch Covid-19, ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử năm 2020... Tổng số tiền Hội đã đóng góp, ủng hộ công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội hơn 10 tỷ đồng.

Riêng năm 2024, Hội ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đợt bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào miền Bắc, nhiều doanh nhân CCB tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại khó khăn, cùng Hội CCB các cấp kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ bà con vùng bão, lũ hàng trăm triệu đồng và nhiều vật chất.

Tiêu biểu trong công tác tình nghĩa như: Công ty TNHH Thương mại số 1 Đoàn Luyến do CCB Đoàn Xuân Luyến làm Giám đốc ở T.P Đông Hà; Công ty TNHH Nhất Long do CCB Nguyễn Hữu Chiến làm Giám đốc ở Cam Lộ; Công ty TNHH XD Tuấn Tiến của CCB Nguyễn Thân Thiết ở Đông Hà; Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hoa của CCB Nguyễn Thị Thắm...

Đồng chí Nguyễn Đức Trực - Giám đốc Công ty TNHH XD Hoàng Nguyên ở Gio Linh là người tích cực, tâm huyết với hoạt động thiện nguyện. Mỗi năm, ông cùng Công ty tặng hàng trăm triệu đồng cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ, tặng bò giống cho CCB...

Chính những việc làm ý nghĩa, thiết thực đã giúp Hội và nhiều hội viên được tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành T.Ư, địa phương.

Trong năm 2025, các doanh nhân CCB trong Hội tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát triển hội viên; củng cố hoạt động để Câu lạc bộ các huyện, thị, thành phố đi vào nền nếp, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Hội. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Hội phối hợp chặt chẽ với Hội CCB tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB và hộ nghèo…

Vượt qua nỗi đau thân thể, sự khắc nghiệt của thời tiết, những người lính doanh nhân CCB trên vùng “đất lửa” vẫn lăn lộn làm kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao đời sống của bà con và tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, an sinh xã hội. Họ đang ngày đêm phần nào làm vơi bớt nỗi đau trên vùng đất khó, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Điều này, giúp Hội Doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế tỉnh Quảng Trị càng tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

Vũ Minh