Cựu chiến binh Bùi Văn Hiến (bên phải), xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong (Cao Phong) chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình chăn nuôi đại gia súc.

Phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, vượt khó, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Dũng Phong (Cao Phong - Hòa Bình) đã tiếp nối truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "CCB gương mẫu". Theo thống kê năm 2021, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 49 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%. Lực lượng CCB tiếp tục khẳng định là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.


CCB Bùi Văn Hiến, xóm Đồng Mới là hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Năm 1988, ông Hiến rời quân ngũ trở về địa phương sinh sống, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Phát huy phẩm chất truyền thống người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, vợ chồng ông Hiến đã năng động, sáng tạo phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài”, mô hình phát triển hiệu quả, giúp gia đình ổn định cuộc sống. Bình quân mỗi năm, tổng thu từ mô hình kinh tế đạt trên 200 triệu đồng. Không những làm kinh tế giỏi, ông Hiến có gần 20 năm làm trưởng xóm, nhiệt huyết trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Hiến chia sẻ: "Mỗi người lính khi trở về địa phương đều tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động. Nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương”.  

Thống kê năm 2021, xã Dũng Phong có hơn 10 hội viên CCB làm kinh tế khá, giỏi với thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/năm trở lên. 175 hộ CCB tham gia xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Ngoài ra, Hội CCB xã tích cực triển khai các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn; phối hợp Hội CCB huyện hỗ trợ, bàn giao 1 con bò sinh sản cho gia đình hội viên nghèo tại xóm Bãi Bệ 1 trị giá 11,6 triệu đồng.

Năm 2021, xã Dũng Phong liên tục xuất hiện các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Xác định những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch (PCD), Hội CCB xã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo PCD Covid-19 xã triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng. Phân công cán bộ, hội viên CCB tham gia tiếp nhận khai báo y tế, hỗ trợ các điểm tiêm phòng vắc xin đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, hội viên CCB là lực lượng nòng cốt của tổ Covid-19 cộng đồng trong việc giám sát tuyên truyền, vận động người lao động trở về địa phương thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Hội CCB xã đã kêu gọi cán bộ, hội viên hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ PCD Covid-19, qua đó đã vận động được 8 triệu đồng và nhu yếu phẩm.

Đồng chí Bùi Văn Ngọc, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động CCB nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào do T.Ư và địa phương phát động. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, khuyến khích CCB năng động, sáng tạo, mạnh dạn thí điểm các mô hình kinh tế mới phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở. Mong muốn Hội cấp trên và chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện tối đa cho lực lượng CCB phát huy năng lực, sở trường trong các hoạt động tại địa phương. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của CCB trong công tác PCD. Từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng CCB trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh