Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị

Ngày 8-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 10.328 hội viên vay vốn, đến nay tổng dư nợ Hội CCB tỉnh đạt trên 312 tỷ đồng với 225 tổ vay vốn; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hội viên CCB thuộc hộ nghèo giảm còn 1,87% (giảm 59 hộ). Thực hiện các hoạt động tình nghĩa, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa được 38 nhà dột nát cho các hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển nhiều mô hình làm kinh tế giỏi; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%; xóa 30% nhà tạm, nhà dột nát; kết nạp 210 hội viên mới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác Hội CCB năm 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các thế hệ CCB giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; hăng hái tham gia phát triển kinh tế. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà…

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho 2 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2020 và tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.

Mỹ Dung