Đồng chí Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc.

Ngày 14/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016- 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bước vào thời kỳ mới, cùng với CCB cả nước, Hội CBB tỉnh không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống, góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ hội viên tham gia.

5 năm qua, toàn tỉnh có 150 mô hình giúp nhau giảm nghèo, giúp đỡ được 235 hộ hội viên CCB thoát nghèo, trong đó có 152 hộ vươn lên có thu nhập khá và giàu.

Tiêu biểu như mô hình (5+1), (7+1), (10+1) có từ 5 đến 10 hộ hội viên có điều kiện, kinh tế khá giúp đỡ 1 hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trở thành hộ trung bình và khá. Mô hình góp vốn xoay vòng được thực hiện ở các hợp tác xã và tổ hợp tác, huy động hội viên và các thành viên góp vốn để sản xuất, tăng thu nhập, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và các thành viên.

Hiện toàn tỉnh có 237 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 87 hợp tác xã, 52 tổ hợp tác, 360 trang trại, 3.659 gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động có thu nhập ổn định.

Từ năm 2016 tới nay, có 80 hội viên đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 231 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và hơn 4 nghìn hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở.

Tiêu biểu như CCB Lê Văn Thùa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty Việt Thắng (TP Bắc Giang); CCB Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Công ty TNHH và Thương mại Hữu Hảo (TP Bắc Giang); CCB Nguyễn Văn Dậu, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Thống Nhất (huyện Lạng Giang); CCB Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc công ty TNHH xây dựng Hương Tiến, xã Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng); CCB Trần Văn Hùng, Giám đốc công ty TNHH cơ khí Hùng Thảo, xã Ngọc Thiện (huyện Tân Yên)...

Hội CCB các cấp còn vận động, ủng hộ, giúp đỡ xóa được 478/555 nhà tạm, nhà dột cho hội viên nghèo với tổng trị giá hơn 14,34 tỷ đồng; hiến hàng chục nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi; ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, đóng góp quỹ phòng, chống dịch Covid-19... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng  biểu dương những kết quả Hội CCB các cấp đã đạt được trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào, đồng chí đề nghị các cấp hội phát huy hơn nữa vai trò của CCB trong phát triển KT-XH của tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho hội viên, giúp mọi người có nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để mỗi CCB đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho mình và xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đưa phong trào phát triển mạnh mẽ trong các tổ chức Hội, từng hội viên, nhất là ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; đồng thời động viên CCB làm giàu chính đáng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tích cực tham gia thực hiện các chương trình KT-XH ở địa phương; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí gặp khó khăn, hoạn nạn.

Tổ chức hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tạo điều kiện về vốn, kiến thức, khoa học kỹ thuật giúp hội viên, nhất là hội viên nghèo, hội viên còn khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Với phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Sáng tạo", đồng chí Lê Thị Thu Hồng tin tưởng trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhân dịp này, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016- 2021.

Tin, ảnh: Trung Anh