Lãnh đạo hôi ccb tp Đà Nẵng trao quà cho hôi viên nghèo huyện Hòa Vang.

Thực hiện kế hoạch hằng năm, cứ vào dịp tết đến, xuân về, hội CCB các cấp trên địa bàn thành phố lại chuẩn bị cho hoat động đầy ý nghĩa với đồng đội, đồng chí, đó là chương trình “Xuân nghĩa tình đồng đội”. Năm nay, hội CCB các cấp đã sớm nắm tình hình đời sống CB, HV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm hoặc chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19... để có kế hoạch giúp đỡ, h trợ, kiên quyết không để ai chịu thiệt thòi, bảo đảm mọi CB, HV đều đón tết trong không khí vui tươi, thắm tình đồng đội.

Theo thống kê ban đầu, từng cấp hội đã vận động hỗ trợ từ nhiều nguồn và đóng góp của hội viên hơn 1 tỷ 500 triệu đồng để mua gần 4.000 suất quà, tổ chức đi thăm, động viên, tặng quà cho hàng ngàn CB,HV có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, ảnh hưởng bởi dịch bệnh..., trong đó Hội CCBTP 350 suất, trị giá 180 triệu đồng  60 triệu của TW Hội hỗ trợ), cấp quận, huyện gần 1000 suất và cấp xã, phường 3000 suất. Các suất quà từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng. Quận hội Hải Châu từ nhiều năm nay vẫn duy trì chương trình “Suất quà chi hội” rất hiệu quả; mỗi chi hội trích từ nguồn quỹ hoặc vận động sự hỗ trợ để có từ 2 đến 5 suất quà để tặng cho hội viên chi hội mình. Ở quận Cẩm Lệ, doanh nhân CCB Võ Thanh đã hỗ trợ 180 triệu đồng cho các cấp hội, bà con nghèo khu dân cư; doanh nhân CCB Lê Công Vinh hỗ trợ 1 tỷ đồng quà và tiền mặt cho bà con nghèo, đối tượng chính sách, hội viên nghèo, nạn nhân chất độc da cam... doanh nhân CCB Dương Phú Học ở huyện Hòa Vang đã hỗ trợ CCB và bà con nghèo với số tiền trên 50 triệu đồng trong dịp Tết này. Ngoài ra, các cấp hội đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận cùng cấp hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho CB, HV CCB nghèo khó để có thêm điều kiện vui tết, đón xuân.

Tin, ảnh: Nguyễn Phát