Trung tướng Khuất Việt Dũng và các đại biểu tham quan khu trưng bày vũ khí

Sáng ngày 5-9-2024, Đoàn Trung ương Hội CCB Việt Nam do Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Đại biểu Quốc hội khóa XV làm trưởng đoàn đã tới tham quan, góp ý nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS) Việt Nam tại địa điểm mới - Km 6+500 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cùng đi có Đại diện các cơ quan thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Đại tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu về bảo tàng mới với đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đón đoàn, Đại tá Lê Vũ Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng LSQS  Việt Nam bày tỏ tình cảm trân trọng và mong nhận được những ý kiến đóng góp của Đoàn cả về nội dung và hình thức Hệ thống trưng bày của Bảo tàng LSQS Việt Nam, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, nhằm tiếp tục hoàn chỉnh tốt hơn trước khi mở cửa đón khách tham quan, học tập, nghiên cứu; Theo kế hoạch Bảo tàng đón các đoàn chuyên gia về bảo tàng, lịch sử, văn hóa; CCB Trung ương và các địa phương ở khu vực Hà Nội; các cơ quan quản lí văn hóa trong và ngoài Quân đội tham quan góp ý nội dung, nhằm chỉnh sửa tư liệu trưng bày và nội dung thuyết minh, trước khi tổ chức đón và phục vụ khách tham quan, từ đầu tháng 9 - 2024.  

Hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hoàn thành giai đoạn 1, bao gồm 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Bảo về độc lập dân tộc, 939-1858; Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, 1858-1945; Kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945-1954; Kháng chiến chống Mĩ, 1954-1975; Xây dựng và bảo vệ đất nước, 1975-2024. Bên cạnh đó, Bảo tàng có hệ thống trưng bày ngoài trời đặc sắc với hơn 200 hiện vật khối lớn là vũ khí, trang bị quân sự.

Phát huy giá trị lịch sử quân sự của hiện vật, phía ngoài trời là các không gian trải nghiệm, tương tác, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc cũng như khu phục dựng các công trình quân sự tiêu biểu như: Trận địa cọc Bạch Đằng, chiến trường Điện Biên Phủ, tuyến đường Trường Sơn, địa đạo Củ Chi...

Tiêu biểu nhất trong hệ thống các hiện vật là 4 Bảo vật Quốc gia, trong đó có 2 máy bay MIG-21, số hiệu 4324 và 5121, xe tăng T54B số hiệu 843, Bản đồ quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bên cạnh 4 Bảo vật quốc gia, Bảo tàng còn nhiều hiện vật đặc sắc gắn với các nhân vật, sự kiện đã làm nên những kỳ tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Trong đó phải kể đến những vũ khí, khí tài lớn đã được đưa về và hiện nay đang trưng bày cả trong nhà và ngoài trời của Bảo tàng như Bộ khí tài S-75 đã sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ cũng như trong thời kỳ sau năm 1975; máy bay Su-22 của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 sử dụng trong 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đồng chí Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam còn cho biết: “Chúng tôi đã và đang triển khai sưu tầm và đưa các hiện vật đã sưu tầm trong những năm trước đây đang gửi ở các đơn vị để đưa về bảo tàng, như: Xe thiết giáp M-113, Xe lội nước bánh xích K-61, ô tô vận tải ZIL-157… hay các hiện vật thể khối lớn khác như máy bay C-130 là máy bay vận tải của quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và nhiều vũ khí, khí tài lớn khác mà chúng tôi sưu tầm trong nhiều năm đang gửi tại các đơn vị để trưng bày phục vụ cho giai đoạn 1. Giai đoạn 2 của dự án sẽ trưng bày ở tầng hai và tầng ba với 8 chuyên đề, 7 bộ sưu tập và 12 chuyên ngành quân sự; Đồng thời triển khai các dự án tư liệu hóa, số hóa toàn bộ hiện vật của bảo tàng và xây dựng các chương trình giáo dục di sản; thuyết minh tự động… để có thể sẵn sàng phục vụ khách tham quan vào những ngày tới”.

Thượng tá Phạm Vũ Sơn, Trưởng phòng Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, người được giao nhiệm vụ tham gia tiếp nhận, vận chuyển máy bay C-130 để trưng bày tại Bảo tàng, chia sẻ: "Hoàn thiện hệ thống trưng bày ngoài trời của Bảo tàng LSQS Việt Nam tại vị trí mới, ngoài những hiện vật đã có, chúng tôi còn đưa về khu đất mới hơn 20 hiện vật khối lớn, trong đó đặc biệt là chiếc máy bay C-130, đây là một trong những hiện vật có kích thước lớn nhất và quãng đường vận chuyển xa nhất. Để vận chuyển được các hiện vật khối lớn về đến khu đất mới của Bảo tàng chúng tôi đã triển khai những nội dung như tháo dỡ theo đúng kỹ thuật để khi đưa về khu trưng bày mới cũng được lắp dựng lại, đảm bảo mĩ thuật trưng bày của hiện vật".

Đoàn đã được nghe thuyết minh giới thiệu 6 chủ đề trưng bày tiến trình lịch sử; tham quan các hiện vật lắp đặt bên ngoài và đóng góp ý kiến nội dung trưng bày. Các ý kiến đều nhấn mạnh vị trí, tầm vóc, quy mô của công trình Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại vị trí mới đáp ứng được là 1 trong 6 bảo tàng quốc gia và là bảo tàng đứng đầu hệ thống các bảo tàng trong Quân đội và là Trung tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng; Nơi bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự của dân tộc. Một số ý kiến đề nghị Bảo tàng tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung trưng bày, nhất là tiếp tục sưu tầm, bổ sung thêm các hiện vật, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; đẩy mạnh số hóa bảo tàng… Bên cạnh cho ý kiến trực tiếp, các thành viên trong đoàn được ghi phiếu đóng góp làm cơ sở để bảo tàng tổng hợp và nghiên cứu khách tham quan.

Phát biểu đóng góp ý kiến, Trung tướng Khuất Việt Dũng khẳng định: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được xây dựng rất khoa học, đã tiếp thu các ý tưởng của các bảo tàng quân sự nổi tiếng trên thế giới. Công trình hoàn thành cũng là nguyện vọng của cựu chiến binh Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ về truyền thống lịch sử anh hùng dựng nước và giữ nước qua hàng nghìn năm của dân tộc.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Lê Vũ Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh: Đây là những ý kiến rất sâu sắc, thẳng thắn và chân thành, đã gợi mở thêm nhiều ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng trưng bày. Trên cơ sở đó, Bảo tàng sẽ từng bước nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung trưng bày, tổ chức đón và phục vụ khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại vị trí mới, dự kiến tổ chức tiếp đón khách tham quan rộng rãi vào Quý IV - 2024.

Nhật Huy -Minh Sơn