Ngày 30-4, tại Moskva, Hội CCB Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại diện Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội CCB Liên bang Nga từng công tác tại Việt Nam đến dự.

Sau lễ chào cờ, đồng chí Lưu Công Niệm - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tại Liên bang Nga phát biểu nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975; bày tỏ lòng biết ơn đối với lớp lớp các thế hệ QĐND Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lại nền độc lập tự do cho Tổ quốc.

Tham tán công sứ Lê Quang Anh, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phát biểu, khen ngợi những thành tích của Hội CCB Việt Nam tại Liên bang Nga luôn gương mẫu đi đầu và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước. Ông mong muốn Hội tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, cũng như các hoạt động đóng góp cho Tổ quốc; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xây dựng tập thể đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, làm tốt công tác hữu nghị, xứng đáng với truyền thống, sự tin yêu của cộng đồng.

Phạm Nguyễn