Đoàn công tác cắt băng khánh thành Nhà nghĩa tình đồng đội.

Tiếp tục chuyến công tác của đoàn công tác T.Ư Hội CCB Việt Nam phối hợp với các nhà máy Z113, Z129 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng), Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn, ngày 27-7 đoàn đã đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách và cắt băng khánh thành Nhà nghĩa tình đồng đội tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được tặng quà cho đối tượng chính sách huyện Sơn Dương.
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia tặng quà đối tượng chính sách xã Bình Yên.

Dịp này, Hội CCB Việt Nam tặng quà cho 5 gia đình chính sách của huyện Sơn Dương; Tập đoàn Dầu khí quốc gia tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách xã Bình Yên, hỗ trợ 100 triệu đồng cho xã Bình Yên mua con giống phát triển sản xuất. Đoàn công tác đã cắt băng khánh thành 3 Nhà nghĩa tình đồng đội cho 2 CCB có hòa cảnh khó khăn là Lưu Văn Thục và Đàm Văn Long, 1 gia đình thuộc hộ nghèo là Trần Văn Luận.

Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được cho biết, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác chính sách xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… nhưng cũng chưa thể giải quyết hết được, vì vậy đồng chí mong muốn bà con cùng chia sẻ với Nhà nước; cán bộ lãnh đạo các cấp và nhân dân cần nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình bảo đảm cuộc sống của mình, không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đối với 5 gia đình ở xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đã được Hội CCB Việt Nam hỗ trợ xây Nhà nghĩa tình đồng đội, đồng chí mong muốn các hộ luôn giữ nhà sạch sẽ, khang trang, sử dụng được bền lâu. Năm 2023, Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ xã Bình Yên xây dựng 7 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Hai Nhà văn hóa mà Hội CCB hỗ trợ đang xây dựng, đồng chí cho biết Hội đã trang bị bàn, ghế, ti vi… chỉ chờ hoàn thiện sẽ đưa vào sử dụng. Đối với số tiền được Tập đoàn dầu khí quốc gia hỗ trợ xã mua con giống phát triển sản xuất, đồng chí mong muốn lãnh đạo xã nghiên cứu mua con giống phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương để phát huy hiệu quả nguồn vốn được trao tặng, tránh thất thoát.

Trân trọng tình cảm của Hội CCB Việt Nam và đoàn công tác đã dành cho tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Bình Yên nói riêng, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng - UV-BTV tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Tuyên Quang khẳng định, sự giúp đỡ của Hội CCB Việt Nam và các nhà tài trợ giúp Bình Yên có thêm nguồn lực quý, là sự hỗ trợ phát triển bền vững. Đồng thời, cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, thúc đẩy thực hiện đúng tiến độ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Hội CCB Việt Nam hỗ trợ, động viên cán bộ Trung tâm Y tế của Làng Hữu nghị Việt Nam khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại xã Bình Yên.

Đoàn công tác đã thăm, động viên Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, do Làng Hữu nghị Việt Nam chủ trì khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại xã Bình Yên; thăm công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Tân Yên, xã Bình Yên do Hội CCB Việt Nam hỗ trợ.

Sau đây là một số hình ảnh:

Niềm vui về nhà mới của các gia đình được hỗ trợ.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và xã Bình Yên.

Vũ Minh