Thường trưc Hôi CCB quận Bình Thạnh tặng quà cho hội viên tại phường 1.

Thực hiện tháng cao điểm "Toàn dân TP HCM tiếp tục tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19" do Thành ủy phát động từ ngày 15-8 đến ngày 15-9-2021.

Nữ CCB phường 27,quận Bình Thạnh tích cực bảo vệ vùng xanh.

Lực lượng CCB thành phố luôn tích cực, tự giác trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham gia các măt công tác, đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên, gia đình CCB và nhân dân trên địa bàn nắm và nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch, về giãn cách xã hội. Vận động quyên góp 47,5 tấn gạo, 73 tấn rau củ quả, 4956 thùng mì tôm, sữa, dầu ăn,chuẩn bị 15460 phần quà , 14.900 xuất cơm, 70.000 khẩu trang, 650 bộ quần áo bảo hộ với số tiền hơn 8,7 tỉ đồng giúp đỡ lực lượng và các tổ chốt phòng chống covid, khu cách ly, giãn cách, gia đình CCB và nhân dân gặp khó khăn; vận chuyển 17.165 đơn đặt hàng (COMBO) cho người dân. Tổ chức duy trì 55 bếp ăn từ thiện mỗi ngày nấu từ 5000 đến 7000 xuất cơm tặng anh em các tổ công tác và bà con cách ly. Mở 75 gian hàng (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm) từ 0 đồng đến 5 ngàn đồng trong đó có 20 gian hàng 0 đồng  phục vụ nhân dân vùng giãn cách, phong tỏa và vùng lân cận với kinh phí vận động quyên góp là 13 tỷ 454 triệu đồng.

Thường trực Hội đã hỗ trợ gia đình CCB có hội viên tử vong mỗi hộ 2 triệu đồng; tặng 1260 xuất quà (mỗi xuất 500 ngàn đồng) cho các gia đình CCB khó khăn kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời chuyển số tiền của Trung ương Hội CCBVN hỗ trợ (đợt 1) cho 187 gia đình CCB  có hội viên tử vong mỗi người 2 triệu đồng, tổng kinh phí là 374 triệu đồng.

Tin ảnh: Thái Hà - Thế Vinh