Đồng chí Lê Anh Thư - ủy viên BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thăm, tặng quà, động viên Thương binh Nguyễn Ngọc Lân – Hội viên CCB Tổ dân phố Đông Cường, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên

Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 11 tổ chức Hội trên cơ sở, 202 Hội cơ sở với 1.305 Chi hội và 69.519 hội viên, trong những năm qua Hội CCB các cấp tỉnh Vĩnh Phúc luôn khẳng định là một tổ chức chức chính trị - xã hội tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhất là ở cơ sở; Công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, hội viên luôn được Hội quan tâm hàng đầu đặc biệt là tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách nhân dịp Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Để hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Hội CCB các cấp từ cơ sở lên tỉnh đã có nhiều hoạt động tri ân những thương binh, gia đình chính sách như: Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm, tặng 29 xuất quà, mỗi xuất 500.000 đồng cho Hội viên CCB là Thương binh, gia đình Liệt sỹ, tặng gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Vi – huyện Yên Lạc bị hỏa hoạn 10 triệu đồng, tặng gia đình hội viên CCB Nguyễn Đức Trung ở thôn Bình Long, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tổng số tiền 29.500.000 đồng.

Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh còn phối hợp với Phòng Khám đa khoa Thùy Linh (phường Đồng tâm, thành phố Vĩnh Yên) tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 hội viên CCB ở Hội CCB các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội Cựu chiến binh các huyện: Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên phối hợp với Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc thuộc Công Ty cổ phần Bệnh Viện Quốc tế Vĩnh Phúc tổ chức trao 95 quà, mỗi xuất 1,5 triệu đồng tri ân cho các hội viên CCB là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Hội Cựu chiến binh các huyện cũng phối hợp Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc tổ chức đưa, đón 185 hội viên cựu chiến binh thuộc 3 huyện đi thăm khám kiểm tra sức khỏe tại Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc,  nhằm nâng cao sức khỏe cho các hội viên cựu chiến binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng..  

Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Đoàn Khối phối hợp tổ chức Dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc máu xương, hy sinh trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Tiếp đó, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp đã đến thăm và tặng quà 8 suất quà, trị giá 1 triệu đồng cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, 3 thương binh, bệnh binh và 3 gia đình chính sách.

Đồng chí Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thăm hỏi, tặng quà Thương binh Trương Văn Thu – Hội viên CCB thôn Chằm, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 
Đồng chí Phan Dương Tiến, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh thăm hỏi, tặng quà Thương binh Nguyễn Văn Sách - Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Hội viên CCB đến khám, chữa bệnh miễn phí tại Phòng Khám đa khoa Thùy Linh
Hội CCB huyện Tam Dương và Phòng khám đa khoa Vĩnh Phúc tặng quà tri ân hội viên CCB là thương binh, bệnh binh nhân dịp Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
Hội CCB Khối Doanh nghiệp phối hợp Đoàn Khối tổ chức thăm, tặng quà, động viên vợ liệt sỹ tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Năm tháng đã trôi qua, nhưng sự đóng góp, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ sẽ mãi được khắc ghi vào trang sử vàng của dân tộc như một bản thiên anh hùng ca bất diệt. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, những người lính năm xưa không chỉ thể hiện tình cảm đồng chí đồng đội trong chiến trường, mà ngày nay còn về đời thường, những người lính cụ Hồ ấy luôn quan tâm đến đồng chí, đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất cũng như tinh thần. Trong không khí cùng với cả nước vừa tập trung hướng về Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 với sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã tỏ lòng biết ơn đối với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, nguyện đoàn kết, tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay học tập.

Bài và ảnh: Cao Văn Thắng – Trưởng Ban Tuyên giáo, Phong trào Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc