Các đại biểu tham gia lễ phát động Tết trồng cây tại xã Gia phong, huyện Gia Viễn

Sáng ngày 21-2, Hội CCB tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn.

Đồng chí Lương Văn Tuấn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và chủ trì lễ phát động Tết trồng cây. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Bích Thảo - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Lan Anh - Phó giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh, Phó chánh Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh; Lưu Thị Huyền - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Viễn; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Hội CCB tỉnh; đại biểu một số ban, ngành trong Huyện ủy - UBND - MTTQVN huyện Gia Viễn; lãnh đạo Hội CCB các huyện, thành phố và khối 487; lãnh đạo Đảng ủy - UBND - MTTQVN, các tổ chức đoàn thể xã Gia Phong; cán bộ, nhân viên cơ quan Hội CCB tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, hội viên CCB, các thầy, cô giáo và các em học sinh xã Gia Phong.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Quang Phú - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh đã nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và truyền thống tốt đẹp của việc trồng cây. Những năm qua, phong trào trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa của Hội CCB các cấp trong tỉnh vào dịpTết đến xuân về. Hội đã phát động cán bộ, hội viên CCB tích cực hưởng ứng và tham gia trồng cây xanh, góp phần thực hiện Chương tình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, chú trọng trồng cây phải gắn với chăm sóc, bảo vệ cây, thực hiện trồng cây nào sống cây đó. Tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong các cấp Hội vào những ngày đầu xuân .

Các đại biểu tham gia trồng cây tại trục đường liên xã Gia Phong - Gia Minh

Phát biểu hưởng ứng lời phát động Tết trồng cây của Hội CCB tỉnh, đồng chí Bùi Đức Cường - Chủ tịch Hội CCB huyện Gia viễn thay mặt cho cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh khẳng định: tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên CCB và các cháu học sinh về hưởng ứng và tham gia trồng cây xanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi  chỉ tiêu năm 2024 của tỉnh và huyện về trồng mới cây xanh, làm cho cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh, các đại biểu và đại diện CCB, các thầy, cô giáo và các em học sinh xã Gia Phong đã trồng được 150 cây bằng lăng tại trục đường liên xã Gia Phong - Gia Minh và thực hiện nghi thức gắn biển “Đường cây CCB tự quản”. Kết thúc buổi lễ phát động, Thường trực Hội CCB tỉnh đã bàn giao “Đường cây CCB tự quản” cho CCB xã Gia Phong, huyện Gia Viễn  chăm sóc, bảo vệ thường xuyên và lâu dài.

Tin, ảnh: Lê Văn Cao