Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm tới đại diện cựu chiến binh tại buổi gặp mặt.

Ngày 28/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống CCB tiêu biểu, kỷ niệm 50 năm tham gia giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022) và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; các Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam và các CCB tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn CCB tỉnh tham gia chiến đấu và bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Tháng 8/1971, Bộ Chính trị T.Ư Đảng Lao động Việt Nam đã ra nghị quyết mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên các hướng Đông Nam Bộ, Trị Thiên và Tây Nguyên. Trong đó xác định chiến dịch Trị Thiên là trọng điểm. 11h30' ngày 30/3/1972, chiến dịch được mở màn, sau hơn 1 tháng anh dũng chiến đấu, ngày 1/5/1972 chiến dịch kết thúc, ta giành thắng lợi, tỉnh Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng. Trước sự thất bại có tính chiến lược, đế quốc Mỹ và tay sai đã mở chiến dịch nhằm tái chiếm tỉnh Quảng Trị, cứu vãn chiến lược Việt Nam hóa chiến trành và gây sức ép cho ta tại hội nghị Paris. Đế quốc Mỹ mở cuộc phản kích mang tên "Lam Sơn 172” tấn công ta từ nhiều phía, Thành cổ Quảng Trị trở thành mục tiêu trọng yếu, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch. Sau 81 ngày đêm chiến đấu, quân ta đã giữ vững và bảo vệ được thành cổ.

Chỉ tính riêng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Bình có trên 2 vạn lượt người tham gia cầm súng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, trong đó hơn 2.000 người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đến nay, số lượng CCB trên địa bàn tỉnh tham gia tại chiến trường Quảng Trị là 706 người, độ tuổi trung bình đều trên 75 tuổi.

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các CCB của tỉnh tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, tham gia tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần vào phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh. Hiện, toàn Hội xây dựng được 3.112 mô hình CCB làm kinh tế giỏi, làm nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Hội CCB và nhiều CCB đã cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở giải quyết thành công nhiều vụ việc phức tạp; động viên Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hội viên đã hiến trên 900.000 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa - xã hội, hoạt động tình nghĩa…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỉnh Hòa Bình luôn biết ơn, ghi nhận sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời biểu dương kết quả của Hội CCB các cấp đã đạt được trong những năm qua. Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội, thế hệ CCB trong tỉnh, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị: Các thế hệ CCB tỉnh mãi mãi giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu; tham gia tích cực vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, tình nghĩa. Gương mẫu, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xứng đáng với lòng tin của Nhân dân.

H.D