Chi hội trưởng Chi hội 8, phường Bắc Hồng hỗ trợ 107 suất cơm nghĩa tình cho các khu cách ly tập trung.                                                      

Thị xã Hồng Lĩnh là địa phương nằm trên trục đường giao thông quốc lộ 1A, 8A, phía bắc tiếp giáp với T.P Vinh, Nghệ An nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp; nhất là việc kiểm soát người về từ vùng dịch, các tỉnh có dịch. Chia sẻ với những khó khăn của cấp uỷ, chính quyền, trong thời gian qua, Hội CCB thị xã có nhiều cách làm sáng tạo, cùng các cấp chính quyền, đoàn thể chung tay phòng, chống dịch Covid -19.

Thực hiện các công điện, công văn, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, Thị ủy Hồng Lĩnh về tăng cường đóng góp, ủng hộ, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nội dung phát động thi đua của T.Ư Hội CCB Việt Nam và Thư của Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Được, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19…”, Hội CCB thị xã triển khai cho các Hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thị xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hội thành lập các tổ phòng, chống Covid; dùng loa đi đến các phường, xã, tổ dân phố để tuyên truyền, phố biến các chỉ thị của cấp trên về phòng, chống dịch; thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn, người về từ vùng dịch và người đang thực hiện cách ly tập trung, trong đó có gia đình hội viên CCB, CQN.

Lực lượng CCB thị xã tổ chức tham gia ứng trực cùng các đơn vị, đoàn thể; Hội có 23 hội viên tham gia các điểm chốt kiểm soát của thị xã, 33 hội viên tham gia các điểm chốt  kiểm soát khu phong tỏa, 114 hội viên tham gia các điểm kiểm soát  các “vùng xanh”, 77 hội viên tham gia tổ tiếp nhận thông tin, mua sắp các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân ở các khu phong tỏa…

Toàn Hội ủng hộ hơn 360 triệu đồng (nộp lên MTTQ cấp phường, xã, thị xã gần 170 triệu đồng; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch hơn 190 triệu đồng). Quyên góp, ủng hộ nhân dân T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiền và lương thực, nhu yếu phẩm trị giá hơn 150 triệu đồng. Hội viên thị xã ủng hộ hơn 12,5 triệu đồng, tiêu biểu như hội viên phường Trung Lương ủng hộ 6,4 triệu đồng, phường Bắc Hồng 100 suất ăn, trị giá 3 triệu đồng, Hội CCB phường Đậu Liêu gần 3,2 triệu đồng…

Ngoài ra, Thường trực Hội CCB thị xã ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 14 triệu đồng; nhân dân T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 6,5 triệu đồng; phối hợp với Công đoàn cơ quan thị xã Hồng Lĩnh, Thường trực Hội CCB thị xã trích 2,5 triệu đồng cùng ủng hộ 132 suất ăn cho các khu cách ly và các điểm chốt kiểm soát trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quốc Toản - Phó chủ tịch Hội CCB thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Sau khi thị xã được dỡ bỏ lệnh cách ly y tế, Hội CCB tiếp tục tham gia tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống Covid 19 tại cộng đồng các xã, phường. Với phương châm “Mỗi hội viên CCB, CQN là một chiến sĩ, mỗi gia đình CCB, CQN là một tổ chiến đấu, mỗi cấp Hội cơ sở là một đơn vị chiến đấu”, anh em xung kích làm một tuyên truyền viên, thường xuyên “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở, giám sát các gia đình hội viên và người dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi