CCB xã biên giới Vĩnh Ngươn, T.P Châu Đốc phối hợp tuần tra biên giới.

T.P Châu Đốc, tỉnh An Giang có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia dài 16,5km. Tuy không có cửa khẩu nhưng có nhiều đường tiểu ngạch, đường mòn qua lại biên giới; bên phía Campuchia có các khu thương mại, casino, chợ Tà Mâu hoạt động ngày đêm nên lưu lượng người và phương tiện qua biên giới nhiều; tình hình các loại tội phạm - nhất là tội phạm vận chuyển hàng lậu, đưa người vượt biên trái phép diễn biến khá phức tạp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lập - Chủ tịch Hội CCB T.P Châu Đốc: Để góp phần giữ gìn ANTT biên giới, 5 năm qua, Hội CCB thành phố phối hợp với Đồn biên phòng cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện 125 cuộc (có 5.886 lượt người tham dự) tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Với các nội dung: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, xúi giục gây mất trật tự, vi phạm pháp luật về an ninh biên giới; không vận chuyển hàng lậu và tiếp tay cho buôn lậu...

Các cấp Hội tham gia cùng với các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thực hiện tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT trên tuyến biên giới được 6.814 cuộc với 10.995 lượt hội viên CCB tham gia. Trong tuần tra đã phát hiện 969 vụ vi phạm luật pháp biên giới, liên quan đến 2.202 lượt người. Hội CCB Châu Đốc cũng phối hợp với LLVT và đoàn viên, thanh niên trồng hơn 5.000 cây tràm dọc theo tuyến biên giới từ xã Vĩnh Tế đến phường Vĩnh Ngươn...

Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn thường xuyên bám sát, duy trì và nâng chất lượng 8 tổ tự quản ANTT để vận động nhân dân tích cực tham gia ngăn ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm, làm sai lệch đường biên, mốc quốc giới, không tham gia buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu…

Thiếu tá Lê Văn Quân - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn cho biết: “Chỉ huy Đồn phối hợp chặt chẽ với chính quyền hai xã biên giới Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế triển khai thực hiện nhiều mô hình quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, như các Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc giữ gìn an ninh xóm, ấp biên giới”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”, “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”; “Điểm sáng văn hóa biên giới”...

Là xã biên giới của T.P Châu Đốc, Vĩnh Ngươn luôn xem giữ gìn an ninh biên giới là một nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” được phát động rộng khắp, trong đó phải kể đến vai trò nòng cốt của Hội CCB xã. Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Ngươn - Lê Xuân Thình cho biết: “Hội CCB xã là nòng cốt xây dựng lực lượng dân phòng, lấy địa bàn dân cư tổ, ấp, hộ gia đình làm trọng tâm để thực hiện công tác tuyên truyền; kịp thời hòa giải các vụ việc tranh chấp, xung đột. Nhờ nắm chắc tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững ổn định. Các tụ điểm phức tạp hay tệ nạn xã hội buôn lậu hàng cấm; đánh bắt thủy sản trái phép… được Hội CCB phối hợp lực lượng công an xử lý kịp thời”.

Công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Hội CCB T.P Châu Đốc với quân đội, công an và bộ đội biên phòng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vững chắc ANCT, TTAT xã hội trên địa bàn biên giới.

Phương Nghi