Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho Cựu chiến binh Chu Văn Bàn, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân (năm 2021).  

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thanh Xuân, TP Hà Nội triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”... góp phần nâng cao đời sống của các hội viên; động viên, cổ vũ hội viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công nhiều phong trào hành động cách mạng trên địa bàn.

Thắm tình đồng đội

Theo CCB Chu Văn Bàn, phường Thanh Xuân Nam, cách đây mấy năm, nhà ông bị cháy một phần. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chỉ sửa chữa vá víu lại mái và tường nhà để làm chỗ che nắng, che mưa qua ngày. Biết được hoàn cảnh đó, Ban chấp hành CCB quận Thanh Xuân đã quyết định tặng gia đình CCB Chu Văn Bàn 30 triệu đồng, hỗ trợ thêm kinh phí xây nhà mới, xóa nhà dột nát.

Nhờ đó, gia đình ông Bàn hoàn thiện căn nhà nhỏ với diện tích sàn hơn 20m2, gồm 1 tầng, 1 tum. Nói về sự tương hỗ của đồng đội, ông Bàn xúc động: “Nếu không có sự hỗ trợ của Ban chấp hành CCB quận và đồng chí, đồng đội thì gia đình tôi sẽ vẫn phải sống trong căn nhà cũ trước kia”.

Nhằm hỗ trợ các CCB giảm bớt khó khăn về nhà ở, Hội CCB quận Thanh Xuân đã vận động các CCB tham gia Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động các ban, ngành, đoàn thể và xã hội hóa cùng chung tay hỗ trợ, tiến hành các hoạt động tri ân, chăm lo đối tượng người có công và các CCB gặp khó khăn trong cuộc sống. Điển hình như: Gia đình CCB Nguyễn Kim Biên (phường Phương Liệt) được tặng 60 triệu đồng để xây nhà mới (năm 2019); CCB, thương binh Cao Lưu Thủy (phường Thanh Xuân Nam) được hỗ trợ 26 triệu đồng để tôn cao nền nhà chống ngập...

Nói về những phần việc trên, đồng chí Đoàn Đình Lục, Chủ tịch Hội CCB quận Thanh Xuân chia sẻ: "Để giúp đồng chí, đồng đội đang gặp khó, Hội CCB quận thực hiện nhiều mô hình huy động kinh phí, nhất là xây dựng Quỹ Tiết kiệm tự nguyện". Quỹ này duy trì hoạt động theo hình thức: Đầu nhiệm kỳ, các cấp hội vận động hội viên CCB hỗ trợ bằng cách cho quỹ mượn tiền theo khả năng.

Vốn vay gốc sẽ được các cấp hội bảo đảm hoàn trả vào cuối nhiệm kỳ. Số tiền vận động được sẽ cho các CCB gặp hoàn cảnh khó khăn vay để đầu tư phát triển kinh tế, một phần sẽ gửi ngân hàng để sử dụng vào việc thăm hỏi, hỗ trợ các CCB ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn... Nhờ vậy, 5 năm qua, các cấp hội CCB quận đã trợ giúp hơn 990 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 316 triệu đồng...

Cùng với đó, Hội CCB quận phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận mở lớp tập huấn về nghiệp vụ vay vốn, tạo điều kiện cho các hội viên CCB vay vốn, phát triển kinh tế. Đến nay đã có 65 hộ gia đình đạt danh hiệu “CCB làm kinh tế giỏi cấp phường”, 18 hộ đạt “CCB làm kinh tế giỏi” cấp quận và 2 hộ đạt giỏi cấp thành phố.

Tiên phong vào việc khó

Hình ảnh các CCB trách nhiệm, mẫn cán “vác tù và hàng tổng” đã trở nên quen thuộc với các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân. Anh Nguyễn Văn Hải, khu tập thể C18, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, cho biết: "Trước kia, tuyến đường Nguyễn Quý Đức thường xuyên mất an ninh trật tự. Mấy năm gần đây, nhờ các bác, các chú CCB thường xuyên tuần tra, nhắc nhở nên tình hình đã ổn định".

Với phương châm “gương mẫu, xung kích vào việc khó, bảo vệ đời sống bình yên của nhân dân”, thời gian qua, các cấp hội đã làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết những khó khăn, bức xúc ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Tiêu biểu như các mô hình, phần việc: “Tổ xung kích thương binh, CCB sẵn sàng tham gia bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận”, “Tổ cộng tác viên ở các chi hội CCB tham gia quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận”...

Đặc biệt, hiện nay, 100% các chi hội thành lập tổ cộng tác viên tham gia giám sát quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư. Thường xuyên duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, vệ sinh môi trường; trật tự xã hội. 100% cơ sở hội phối hợp tổ dân phố rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện thanh, thiếu niên chậm tiến, phân công cán bộ CCB phối hợp cùng lực lượng công an quản lý, giáo dục.

Hằng tháng, quý tổ chức họp cùng tổ dân phố, cụm dân cư để đề xuất UBND phường quyết định đưa vào diện quản lý các đối tượng lêu lổng, khó bảo... và đưa ra khỏi diện quản lý các đối tượng có tiến bộ, tích cực. Phối hợp với các đơn vị vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Đồng chí Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ghi nhận: “Các cấp hội CCB trong quận đã làm tốt công tác động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác góp phần xây dựng địa phương vững mạnh. Nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ nhân dân và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...”.

Điển hình như tháng 7-2021, trên địa bàn quận xuất hiện nhiều ổ dịch lớn, khiến hệ thống y tế quá tải... hội CCB đã tích cực động viên hội viên gương mẫu chấp hành, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của ban chỉ đạo và chính quyền các cấp về thực hiện các quy định phòng, chống dịch; cử hàng chục nghìn lượt hội viên trực tiếp tham gia trực, kiểm soát tại 284 chốt phòng dịch; ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch với số tiền gần 2 tỷ đồng; ủng hộ vật chất phòng, chống dịch tổng trị giá gần 500 triệu đồng...

Bài và ảnh: VIỆT HÀ