Trao tặng giấy khen của chủ tịch Hội CCB huyện cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 -2021

Ngày 13-7-2021, tại Trung tâm hội nghị huyện, Hội CCB huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, lần thứ V, giai đoạn 2016- 2021.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Quynh - Phó Chủ tịch hội CCB tỉnh Thanh Hoá; đại diện các ban của Hội CCB tỉnh; Đoàn Thị Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và  CCB tiêu biểu trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thế Khải

Giai đoạn 2016-2021, thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, là kinh tế giỏi”. Hội CCB huyện Hoằng Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua Hội CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã huy động được nhiều nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng của CCB, nâng cao năng lực làm kinh tế cho CCB, gắn sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong nước với hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm cho CCB nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình Hội viên. Toàn huyện có 30 doanh nghiệp, 19 HTX ngành nghề truyền thống 73 trang trại, 387 gia trại, 8 tổ hợp SXKD do CCB làm chủ, đã tạo việc làm cho gần 6 ngàn lao động có thu nhập, góp phần ổn định nâng cao đời sống. 1595 hộ gia đình CCB nâng cấp về nhà ở, nhiều hộ mua sắm thêm phương tiện đi lại và nghe nhìn, 319 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu trong CCB tăng , đến nay 55,4 %; Hộ nghèo giảm còn 0,26 % , góp phần thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo tại của địa phương. Phong trào "toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cựu chiến binh thm gia bảo vệ môi trường cũng được hội viên tích cực tham gia. Cán bộ hội viên đã gương mẫu đi đầu hiến 50284m2 đất, ủng hộ đóng góp 809 tỷ đồng, 39028 ngày công lao động làm đường giao thông, nhà văn hóa, chỉnh trang cảnh quan môi trường “ Sáng, xanh, sạch, đẹp ”, động viên nhân dân phấn khởi tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Công tác xóa nhà cũ yếu dột nát được các cấp hội quan tâm, 5 năm qua đã làm mới được 45 nhà; Từ nguồn hỗ trợ của Hội đã động viên gia đình , anh em dòng họ giúp đỡ làm nên những căn nhà khang trang trị giá 120 triệu đến 265 triệu đồng, gia đình hội viên có chỗ ở yên tâm trong mùa mưa bão; Đóng góp tích cực trong phong trào xóa nhà dột nát là Hội viên Nguyễn Trọng Thấu-Tổng giám đốc công ty Delta làm 6 nhà mỗi nhà hỗ trợ 30 triệu đồng; Hội viên Nguyễn Huy Hồng-Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Huy Hoàng 2 nhà 50 triệu ; Hội viên Lê Đồng Đức-Giám đốc công ty TNHH Phúc Thắng 1 nhà 50 triệu đồng.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch Hội CCB huyện khai mạc. Ảnh: Thế Khải

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, làm rõ hơn những kết quả đạt được, tạo ra nhiều cách làm hay và sáng tạo trong các phong trào thi đua, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục đồng thời, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào "Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" trong thời gian tới.

Trao tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 -2021. Ảnh: Thế Khải

*Cũng tại buổi lễ Tổng kết, Hội doanh nhân CCB huyện tổ chức Đại hội Hội doanh nhân CCB huyện Hoằng Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Thấu, Tổng giám đốc công ty CP dụng cụ thể thao Delta, chủ tịch Hội lâm thời. Ảnh: Thế Khải

Hội doanh nhân CCB huyện Hoằng Hóa là một tổ chức xã hội, có tư cách pháp nhân, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật, trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí. Mục tiêu của hội là phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” trên lĩnh vực kinh tế, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các doanh nhân CCB thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn huyện, nhằm trao đổi, hợp tác cùng phát triển. Hội Doanh nhân CCB huyện Hoằng Hóa ra đời, đáp ứng với nguyện vọng của các doanh nghiệp CCB, thúc đẩy sự phát triển các cơ sở SXKD của CCB và góp phần phát triển kinh tế huyện Hoằng Hóa.

Ra mắt ban chấp hành, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Thế Khải

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 đồng chí và bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Doanh nhân CCB Nguyễn Trọng Thấu, Tổng giám đốc công ty CP dụng cụ thể thao Delta tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quynh - Phó Chủ tịch hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Khải

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quynh - Phó Chủ tịch hội CCB tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả Hội CCB huyện Hoằng Hóa đạt được thời gian qua. “5 năm qua, cùng với phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập thể cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Hoằng Hóa đã nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tích đáng phấn khởi: Các đồng chí đã quán triệt, nắm vững mục đích, ý nghĩa, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện; phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội CCB tỉnh Thanh Hóa” - đồng chí Nguyễn Tiến Quynh nhấn mạnh.

Chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo. Ảnh: Thế Khải

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong những năm tới, đồng chí Quynh đề nghị BCH Hội CCB huyện cần rút kinh nghiêm, khắc phục một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập. Trong đó chú trọng đến các yếu tố chủ quan là: Công tác tuyên truyền, vận động và sức lan tỏa của phong trào còn hạn chế, chưa sâu rộng; công tác kiểm tra, đôn đốc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên, liên tục; việc huy động các nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của hội viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quynh tin tưởng rằng: Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” huyện Hoằng Hóa những năm tới, sẽ đạt được nhiều kết quả toàn diện và tốt đẹp hơn; có nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi; có nhiều tấm gương vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân và Chủ tịch Hội CCB huyện cũng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 -2021.

Minh Thành