Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm vườn chanh dây trong trang trại của hội viên Nguyễn Anh Tuấn ở xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông.

Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021, Hội CCB tỉnh Gia Lai đã triển khai một cách tích cực, đồng bộ, kịp thời với những giải pháp sát thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực cho hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết tương trợ cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng.

Là địa bàn miền núi, khí hậu khắc nghiệt, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, sản xuất kém phát triển, trên 95% hội viên làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn…, vì vậy giúp nhau phát triển kinh tế sẽ là động lực mạnh mẽ cho từng tổ chức Hội và hội viên khơi dậy ý chí, nghị lực, khát vọng làm giàu, vươn lên chiến thắng đói nghèo. Để phong trào phát triển đúng hướng, hiệu quả, Thường trực Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp uỷ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; thường xuyên giáo dục tuyên truyền vận động hội viên khắc phục khó khăn, nâng cao ý thức tự lực tự cường, đẩy mạnh sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Quá trình triển khai thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phải gắn với đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Các cấp Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên về công tác khuyến nông, khuyến lâm; chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; chọn cây con phù hợp với điều kiện tự nhiên và có giá trị kinh tế cao như phát triển cây cà phê, hồ tiêu, cao su; chăn nuôi bò, dê, hươu, nai, chim yến... Chỉ đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH, đã thành lập 580 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 25.050 hộ hội viên vay với số tiền trên 930,525 tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng các quỹ. Đến nay, tổng số tiền quỹ chi hội có 42,188 tỷ đồng (1,227 triệu đồng/hội viên); quỹ “Nghĩa tình đồng đội” có 3,350 tỷ đồng; quỹ Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” là 3,331 tỷ đồng.

Riêng hai quỹ chi hội và CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” đã giải quyết cho gần 1.000 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn không lãi để phát triển sản xuất. Nhờ đó, nhiều hội viên xây dựng được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của CCB phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Tính đến nay, tỉnh có 369 mô hình trang trại, 5.025 mô hình gia trại, 6 tổ hợp tác sản xuất, 8 HTX, 106 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1124 hộ kinh doanh dịch vụ, 148 CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” cấp xã, 17 CLB “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” cấp huyện, Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” của tỉnh có 738 thành viên; đã tạo việc làm cho hơn 14.300 lao động.

Phong trào xuất hiện nhiều gương CCB vượt khó làm giàu, như: Mô hình trang trại 53ha cà phê, 5ha cao su và 2ha hồ tiêu kết hợp kinh doanh cà phê hạt của hội viên Nguyễn Văn Gác (Hội CCB huyện Chư Prông) vừa cho thu nhập cao, vừa tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Mô hình xây dựng nhà máy chế biến nông sản (rang các loại hạt dưa, bí, mắc ca, điều, ca cao và sấy các loại củ quả mít, chuối, khoai lang) của hội viên Phạm Việt Hùng (Hội CCB T.P Pleiku) vừa thu lợi nhuận cao, vừa góp phần tiêu thụ nông sản cho bà con địa phương. Mô hình nuôi chim yến, trại chăn nuôi heo công nghệ cao kết hợp lắp đặt 998 MW điện năng lượng mặt trời mái nhà của hội viên Nguyễn Ngọc Tuyến (Hội CCB huyện Ia Grai) vừa cho thu nhập cao vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Mô hình kinh doanh và sản xuất các loại bàn ghế xuất khẩu từ gỗ, tre, nứa của hội viên Nguyễn Hạ Lộc (Hội CCB thị xã An Khê) vừa tận dụng được vật liệu tại chỗ vừa tạo việc làm cho nhiều con em hội viên…

Sau 5 năm, Hội giúp cho 2.044 hộ CCB thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 9,23% xuống còn 2,45%; số hộ hội viên có mức sống khá tăng từ 32,56% lên 36,28%. Toàn tỉnh có 2.592 hộ gia đình CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ nội bộ, hỗ trợ của CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp, các nguồn xã hội hóa và của hội viên, toàn tỉnh xóa được 311 nhà dột nát (50 triệu đồng/nhà trở lên), đạt 141,36% chỉ tiêu, bảo đảm tiêu chí về diện tích sử dụng theo quy định. Các cấp Hội còn vận động hỗ trợ kinh phí, huy động hội viên đóng góp trên 3.000 ngày công, ủng hộ nguyên vật liệu, nâng cấp sửa chữa 211 căn nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở…

Có thể nói, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021 Hội CCB tỉnh Gia Lai thu được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Đã có 12.322 hội viên được các cấp Hội và T.Ư tặng danh hiệu “Hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”; 24 tập thể, 48 cá nhân được T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND và Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen. Từ kết quả trên, những năm tới, Hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho hội viên, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,0% trở lên, xóa từ 40 căn nhà dột nát trở lên, tăng tỷ lệ hộ khá giàu từ 0,74% trở lên, từng bước xóa hết hộ nghèo, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Hùng Tấn