Vừa qua, Hội CCB tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và sơ kết đợt thi đua đột kích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Kiên - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Tuấn - Uỷ viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021. Hội CCB chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, hội viên. Tích cực tuyên truyền, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh; tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp.

Hội CCB các cấp tổ chức, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng Nông thôn mới, trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Toàn Hội quyên góp ủng hộ trên 500 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hội viên tự nguyện hiến 258m2 đất, tháo dỡ 130m tường rào, tham gia làm 1.490m đường giao thông, trên 4.500 ngày công lao động, ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới...  

6 tháng cuối năm, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các mô hình dân vận khéo thực sự hiệu quả; tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn vay Ngân hàng CSXH đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,15%, tiếp tục triển khai xây dựng mô hình, điển hình mới ở các cấp và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, BCH Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đột kích tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Ngày 9-7, BCH Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ngô Chí Tuệ - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Hữu Hưng - Phó chủ tịch MTTQ tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cán bộ hội viên CCB trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp Hội thường xuyên quán triệt, thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, thực hiện các quy ước, hương ước, xây dựng làng, xã văn hóa, đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 36 buổi nói chuyện truyền thống cho 14.266 lượt thanh, thiếu niên, học sinh. Công tác chăm lo đời sống cho gia đình hội viên và các hoạt động tình nghĩa trong Hội thường xuyên được duy trì...

Đặc biệt là tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Có 5.056 cán bộ, hội viên tham gia làm nhiệm vụ tại các tổ bầu cử, có 738/1.104 tổ trưởng tổ bầu cử; cán bộ hội viên được giới thiệu ứng cử bầu vào HĐND các cấp là 1426 đồng chí, trúng cử 1.106 đồng chí.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành lập mới được 136 “Tổ truy vết, giám sát các đối tượng liên quan Covid-19 cộng đồng”, vận động cán bộ, hội viên đóng góp, ủng hộ tại địa phương 1,88 tỷ đồng; mua vật tư, nhu yếu phẩm trao tặng các tổ làm nhiệm vụ bầu cử và các chốt trực trên địa bàn tỉnh trị giá 160 triệu đồng.      

Tin và ảnh:  Lê Văn Cao, Lê Thị Lan