CCB Nguyễn Minh Tu nhận Giấy khen của Hội CCB T.P Tân An tặng.

Từ những ngày đầu khi dịch Covid-19 lây lan đến tỉnh Long An, Hội CCB tỉnh đã chủ động tham gia phòng, chống. Phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới, các CCB vào cuộc rất năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Nhiều tấm gương CCB được lãnh đạo chính quyền và nhân dân ghi nhận, mến mộ.

Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19. Hội viên CCB xã Long Hậu luôn xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh; trong đó đầu tàu, gương mẫu là CCB Tô Ngọc Lợi - Chủ tịch Hội CCB xã.

Ngay sau khi có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu (gồm 31 hộ với 79 nhân khẩu), Chủ tịch Hội CCB xã Tô Ngọc Lợi khẩn trương chỉ đạo các chi hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; động viên 107 hội viên phối hợp với lực lượng chức năng tham gia bảo đảm ANTT, ATGT tại những tuyến đường, điểm tập trung có nguy cơ lây nhiễm cao; tuyên truyền ổn định tư tưởng nhân dân tại khu vực phải cách ly y tế.

CCB Tô Ngọc Lợi cùng các chi hội trưởng và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, có mặt tại những nơi khoanh vùng, giãn cách. Vận động 4 hội viên CCB tham gia trực tại các chốt kiểm soát, 11 hội viên CCB tham gia công tác truy vết, điều tra dịch tễ, 26 hội viên tham gia tổ Covid cộng đồng, phân phối rau củ quả vào các khu phong tỏa. Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 1 tấn gạo, 5 tấn rau quả các loại,hỗ trợ nhân dân các khu vực cách ly; Vận động Hội CCB xã Mỹ Lộc 1 tấn rau, CCB xã Phước Lâm 700kg rau, 50 phần quà. Tặng 14 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng chăm lo đời sống các hội viên CCB trong xã tham gia phòng, chống dịch.

CCB Tô Ngọc Lợi phối hợp với MTTQ các đoàn thể vận động 70 triệu đồng, 12 tấn rau củ quả các loại, 150 phần quà từ Công ty Cát Hải, 1.000 phần quà từ Công ty Avery; 800 phần quà từ Liên đoàn lao động tỉnh; 100 phần quà gồm thịt, cá, gà, vịt từ Tiệm cơm Phú Ân; ông Đồ Hữu Thạnh 3 tấn gạo, 60 thùng mì hỗ trợ kịp thời đời sống của nhân dân trong các khu dân cư phong tỏa, khu vực cách ly…

Còn ở khu phố Bình Yên Đông 1, phường 4, T.P Tân An có Chi hội trưởng chi Hội CCB năm nay đã 87 tuổi, vẫn hăng hái chống dịch, đó là CCB Nguyễn Minh Tu.

Khi dịch Covid-19 trên địa bàn T.P Tân An diễn biến phức tạp, không quản tuổi cao, CCB Nguyễn Minh Tu chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu phố thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế chỗ đông người… Khi được phân công trong tổ công tác phòng, chống dịch của khu phố Bình Yên Đông 1, phường 4, ông Tu tích cực "đến từng ngõ, gõ từng nhà", cùng các thành viên trong tổ gặp trực tiếp từng người dân để tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng chống dịch. 31 trường hợp nghi ngờ, hoặc mới về từ vùng dịch, đều được ông tận tình giải thích và vận động mọi người tự giác thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định.

Khi dịch bệnh bùng phát mạnh trên địa bàn phường 4, Chi hội trưởng CCB Nguyễn Minh Tu tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt phòng,chống dịch, bảo vệ khu vực cách ly y tế. Bất kể ngày đêm, khi tham gia trực chốt, ông tu luôn nêu gương trách nhiệm, nhiệt tình, từ đó tác động tích cực đến suy nghĩ, hành động của các hội viên và nhân dân. Hơn 2 tháng ăn ngủ tại lều trại dã chiến, ông Tu cùng các hội viên CCB trong phường bảo vệ vững chắc, an toàn không để dịch xâm nhập, lây lan ra các khu vực dân cư nơi ông và CCB trong phường làm nhiệm vụ.

Tấm gương CCB Tô Ngọc Lợi và CCB Nguyễn Minh Tu đã đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch, tạo sự lan tỏa tới hội viên và nhân dân cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 ở địa bàn cơ sở.

Trung Dũng