Ngày 23-4, ngay sau khi rời Việt Nam sang Trung Quốc dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu được lực lượng vũ trang và người dân thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây chào đón nồng nhiệt. Lễ đón do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chủ trì. Tại Cửa khẩu Thủy Khẩu, hai Bộ trưởng cùng nhau thực hiện Lễ chào, tô son cột mốc và trồng cây hữu nghị. Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng dự tọa đàm, nhìn lại kết quả các lần giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung những năm trước, cũng như tầm ảnh hưởng của hoạt động này tới công tác đối ngoại quốc phòng hai bên.

Tại tọa đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và QĐND Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời cảm ơn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã hỗ trợ, trao tặng vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - Ngụy Phượng Hoà bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự giao lưu và nhấn mạnh: 1 năm qua kể từ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6, cả hai bên luôn quan tâm vun đắp xây dựng mối quan hệ. Giao lưu lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã thể hiện nhận thức chung quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước; thể hiện sự coi trọng của hai bên, tin tưởng những hoạt động này chắc chắn sẽ củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam; gia tăng tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thiết thực, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Hai bên cũng cho rằng, mô hình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị bảo vệ biên giới của hai nước; nâng cao khả năng phối hợp trong việc giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở biên giới. Mô hình giao lưu này cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nền tảng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, phát huy sức mạnh quần chúng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của mỗi nước. Về những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước, hai bên cũng thẳng thắn trao đổi, thống nhất giải quyết xuất phát từ tầm cao chiến lược, lợi ích chung của hai nước, bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Kết thúc các hoạt động tại Trung Quốc, chiều 23-4, hai Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao của hai nước trở về Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để tiếp tục các hoạt động giao lưu tại Việt Nam. Tại đây, hai Đoàn được lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân khu vực hai bên biên giới tiễn và đón rất trọng thị, phấn khởi. Sau Lễ đón, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã tham dự Lễ chào, tô son cột mốc 943; trồng cây hữu nghị tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng; thăm và tặng quà Trường tiểu học thị trấn Tà Lùng, huyện Hà Quảng. Phát biểu tại Trường tiểu học thị trấn Tà Lùng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Ngụy Phượng Hòa chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong những năm qua. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi thấy các em học sinh tràn đầy sức sống: “Tình hữu nghị nồng thắm giữa Trung - Việt vừa là đồng chí vừa là anh em, mong các cháu học sinh sẽ trở thành người kế thừa của tình hữu nghị hai nước Trung - Việt, khiến tình hữu nghị của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững…”.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân, Quân đội Trung Quốc dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Ngày nay, chủ trương quan điểm của chúng ta là kết nghĩa giữa thôn, bản; kết nghĩa giữa các tỉnh; kết nghĩa giữa các cấp và giao lưu hữu nghị biên phòng, giao lưu hữu nghị biên giới giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Tôi tin rằng, như lời đồng chí Bộ trưởng nói, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện và nhân lên thành một biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững... Tôi mong các thầy cô giáo của Trường tiểu học Tà Lùng sẽ tiếp lửa, dạy cho các cháu trở thành những người tốt, những người giữ mối đoàn kết giữa hai bên biên giới này”.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng tốt trong chính quyền và nhân dân khu vực hai bên biên giới; tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiếp tục được củng cố; góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, hai quân đội; củng cố niềm tin của nhân dân về tinh thần biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tuấn Thanh