Các đại biểu Hội CCB tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại lễ gặp mặt.

Sáng 16-12, Ban Liên lạc CCBĐại đội Pháo binh 442 và Tiểu đội 12.7mm nữ dân quân xã Kỳ Phương (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng LLVT nhân dân (1973 - 2023).

Đại đội Pháo binh 442 là đơn vị bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh được thành lập tháng 12/1965. Với nhiệm vụ phối hợp với các Trung đội DKZ dân quân Cẩm Dương (Cẩm Xuyên), Trung đội 12,7mm dân quân xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) cơ động chiến đấu đánh tàu, máy bay địch đánh phá các xã ven biển thuộc địa bàn 3 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh.

Từ năm 1966 đến 1975, đơn vị đã trực tiếp chiến đấu nhiều trận với tàu chiến, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc. Đặc biệt, từ năm 1970 - 1975, đơn vị đã phối hợp với Trung đội DKZ dân quân xã Cẩm Dương, Cẩm Hòa, Thạch Trị và Trung đội 12,7mm nữ dân quân xã Kỳ Phương 14 lần bắn cháy tàu chiến Mỹ, trong đó bắn chìm 1 tàu biệt kích, bắn rơi 5 máy bay của Mỹ...

Đất nước hòa bình, thống nhất, Đại đội Pháo binh 442 được điều động ra Nghệ An để nhận nhiệm vụ mới. Còn lại, hầu hết cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương xây dựng quê hương, xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trở về đời thường, các hội viên cựu chiến binh Đại đội 442 tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Các thành viên Tiểu đội 12,7mm nữ dân quân xã Kỳ Phương tham quan phòng truyền thống.

Với những chiến công, đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại đội Pháo binh 442 và Tiểu đội 12,7mm nữ dân quân xã Kỳ Phương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 9 Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ngày 03/9/1973, Đại đội Pháo binh 442 và Tiểu đội 12,7mm nữ dân quân xã Kỳ Phương vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng LLVT Nhân dân.

                                                                                             Xuân Liệu