Nhân ngày lễ Phật - rằm tháng Bảy năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư gửi Hội Phật tử Việt Nam. Người kính cẩn cầu nguyện Đức Phật bảo hộ Tổ quốc và đồng bào, cảm ơn sự đóng góp của đồng bào Phật giáo trong công cuộc kháng chiến cứu nước và mong đồng bào “cố gắng thêm, cố gắng mãi” cho đến ngày kháng chiến thắng lợi, thống nhất và độc lập thành công.

Bức thư có câu: “Đức Phật là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn…”Ghi nhớ lời dạy của Người, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, hàng trăm người tu hành, các tăng ni, Phật tử đã không quản ngại gian khổ, hành động theo lương tri mách bảo, với nghĩa cử cao đẹp xông pha vào tâm dịch hỗ trợ đồng bào ta vượt qua khó khăn.

T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành cùng tín đồ phật tử đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19…

Minh Thư