Di ảnh liệt sĩ Phạm Văn Phúc.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung ở quận Ba Đình, T.P Hà Nội cùng gia đình nhiều lần chắp nối thông tin, trực tiếp đi tìm phần mộ của người thân là liệt sĩ Phạm Văn Phúc ở các Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành, Thống Nhất, Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bản trích lục thông tin về quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Bộ CHQS tỉnh Nam Định cung cấp, ghi rõ: Đồng chí Phạm Văn Phúc sinh năm 1952. Nguyên quán: Số nhà 22, Hàng Thao, Nam Định, Nam Hà. Nhập ngũ tháng 12-1969. Hy sinh ngày 27-7-1971 tại Cẩm Đường trong trường hợp đi công tác. Đơn vị khi hy sinh: Đại đội 20, Trung đoàn 4. Cấp bậc: Binh nhất. Chức vụ: Chiến sĩ. Nơi an táng ban đầu: Cao Su - Cẩm Đường. Bố đẻ: Phạm Văn Sơ; mẹ đẻ: Phạm Thị Vinh.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Tuyết Nhung cho biết: Căn cứ vào thông tin do các cơ quan chức năng cung cấp thì địa danh Cẩm Đường ghi trong trích lục nay là xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Gia đình đã vào xã Cẩm Đường, tìm gặp nhân chứng là các đồng đội cũ đều xác nhận đồng chí Phạm Văn Phúc hy sinh trên địa bàn nhưng an táng chính xác ở vị trí nào thì không ai rõ.

Từ những thông tin trên, mong các cơ quan, đơn vị, CCB, CQN và nhân dân biết thông tin phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Phúc, xin báo về cho bà Phạm Thị Tuyết Nhung, địa chỉ: Số 53/6, Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, T.P Hà Nội, ĐT: 0982.196.056 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.