PV: Thưa đồng chí. Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam cùng biết về những kết quả đạt được …
Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Chúng ta rất tự hào là với tinh thần “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam đã qua 25 năm thành lập, trưởng thành và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng và đất nước. Ngày 6-12-1989 đã trở thành truyền thống Hội CCB Việt Nam, xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam với mục đích đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia bảo vệ cách mạng, bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau, gắn bó tình bạn chiến đấu. Chúng ta đang ở tuổi 25 - tuổi trẻ và đầy nhiệt huyết.
Từ không đến có, đến nay, Hội CCB Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 25 năm qua, Hội CCB Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, đánh giá là một trong những tổ chức chính trị-xã hội hoạt động tích cực và có hiệu quả. Thành tích ấy là thành tích chung của toàn Hội, của các thế hệ cán bộ, hội viên CCB trên toàn quốc. Nhân dịp này, chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp- người Anh Cả của QĐND Việt Nam, Chủ tịch danh dự của Hội CCB Việt Nam; đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội ở tất cả các cấp; đến các thế hệ hội viên CCB ở tất cả các cơ sở Hội trên cả nước đã đồng tâm hiệp lực làm nên những thành tích chung của Hội trong hơn 25 năm qua.
PV: Công tác tổ chức, xây dựng Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua có bước phát triển như thế nào, thưa đồng chí Chủ tịch?
Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Có thực mới vực được đạo, làm nên những thành tích của Hội trong 25 năm qua bắt nguồn từ chính việc phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội các cấp trong cả nước. Thời gian đầu, công tác xây dựng Hội ở tất cả các cấp khó khăn vất vả lắm, trụ sở không, bàn ghế không, lương bổng không, xe cộ không…; cán bộ Hội chỉ có lòng nhiệt tình và góp bàn ghế nhà, đi xe đạp đến các nơi để vận động thành lập Hội, vận động các đồng đội CCB tham gia Hội. Nhớ lại lúc đầu chuẩn bị Đại hội lần thứ I, cả nước mới có 70.000 hội viên thì đến nay, qua 5 kỳ Đại hội, đội ngũ của chúng ta đã có 2,8 triệu hội viên sinh hoạt trong gần 17.000 tổ chức Hội cơ sở trong cả nước, phát triển đến tất cả các xã phường, thôn bản xa xôi như ở Điện Biên, Hà Giang, Gia Lai, Đắc Nông, Cà Mau, Kiên Giang… cũng như trong khối các cơ quan dân chính Đảng, doanh nghiệp từ các bộ, ngành T.Ư đến các địa phương. Mọi sinh hoạt Hội, nội dung công tác Hội đã dần ổn định và đi vào nề nếp; các tổ chức Hội cơ sở tích cực thi đua xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Nói đến Hội CCB Việt Nam là nói đến một tổ chức chính trị-xã hội có hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động tích cực, chặt chẽ; được các cấp, các ngành công nhận.
PV: Hội CCB Việt Nam đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của mình ra sao, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Văn Được: Hội CCB Việt Nam trưởng thành nhanh chóng về tổ chức, đồng thời các tổ chức Hội và hội viên CCB trong cả nước đã tích cực tham gia các công việc chung, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của tổ chức mình. Thứ nhất, Hội đã vận động CCB đoàn kết phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với thường xuyên có hàng chục vạn hội viên CCB được bầu vào các cấp ủy Đảng; quyên góp xây Nhà văn hóa CCB Việt Nam tặng đồng bào tỉnh Điện Biên; đóng góp 8,3 tỷ đồng vào Quỹ “Vì Trường Sa” để đóng và bàn giao hai tàu tuần tra cao tốc CQ và 6 bản đồ Việt Nam bằng gốm sứ tặng Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa… Thứ hai, Hội đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước; đến nay Hội cơ bản không còn hộ CCB đói, số hộ nghèo còn 4,22%; xóa được 77.893 nhà dột nát cho CCB; hỗ trợ thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trên quy mô cả nước cũng như tại nhiều tỉnh, thành.. Thứ ba, Hội đã động viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa-xã hội như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các Quỹ khuyến học, giúp đỡ nạn nhân lụt bão… Thứ tư, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thứ năm, Hội đã tích cực đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước... Làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam-nơi nuôi dưỡng các CCB và con cháu CCB bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin ngày càng được củng cố, hiệu quả, thu hút sự quan tâm, giúp đỡ ở trong nước cũng như ngoài nước. Với những thành tích của mình trong xây dựng Hội và tham gia các công việc chung của đất nước, 25 năm qua, Hội CCB Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, 21 CCB được tuyên dương Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng vạn tấm gương CCB điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã xuất hiện trên cả nước… Những thành tích trong công việc chung của Hội CCB Việt Nam trong 25 năm qua là rất to lớn, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.
Kỷ niệm 25 năm hoạt động, trưởng thành của Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ V này là dịp để mỗi CCB và tổ chức Hội cùng xem lại chính mình trong mọi hoạt động. Những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác xây dựng Hội, những thành tích đạt được trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị-xã hội của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua là những bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong thời gian tới để đoàn kết gương mẫu phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ xây dựng Hội ngày càng phát triển hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Lê Doãn Chiêu thực hiện