Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Đạo trao bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu.

Ngày 2-10, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI (2014-2019) và Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (1989-2019) với sự tham dự của 115 đại biểu đại diện hơn 69.000 hội viên CCB trong tỉnh. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội và hội viên CCB tỉnh Hưng Yên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của mình trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Toàn Tỉnh hội hiện có 161 Hội cơ sở; 5 năm qua đã phát triển 6.601 hội viên mới, vận động 37.132 CQN vào 807 CLB CQN. Trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, Hội chú trọng giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đến nay có 249 doanh nghiệp CCB, 10 HTX, 1.106 trang trại, 3.842 gia trại, tạo việc làm cho hơn 15 nghìn lao động. Số hộ CCB diện khá và giàu đạt 69%, số hộ CCB nghèo còn 1,34%. Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu như CLB doanh nhân CCB thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, doanh nhân CCB Luyện Văn Việt, Vũ Công Sơn, Nguyễn Huy Đua, Trương Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Quảng…Phong trào thi đua đã kết hợp chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, thúc đẩy toàn Hội phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, CCB trong tỉnh đã hiến 41.773 m2 đất, 38 tỷ đồng và 52.865 ngày công, thành lập 180 tổ vệ sinh môi trường, 149 tổ tự quản ATGT, 567 tổ ANTT, tham gia hòa giải thành hơn 1.300 vụ việc…Các cấp Hội trong tỉnh xây dựng “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” được 1,7 tỷ đồng xây sửa 60 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu, các cấp Hội trong tỉnh Hưng Yên có 2.218 tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng và tại Đại hội này, có 85 đơn vị và cá nhân được nhận bằng khen của TƯ Hội, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh Hưng Yên; 7 đại biểu xuất sắc được bình chọn đi dự Đại hội thi đua CCB gương mẫu toàn quốc.

Cũng tại Đại hội, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024.

QUỐC HUY