Hội Cựu chiến binh xã An Thuận vận động hơn 4 tấn gạo phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Thuận, huyện Thạnh Phú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tháng đầu năm 2021, hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong phòng chống dịch Covid-19.

Xây dựng hội vững mạnh

Hội CCB xã An Thuận hiện có 290 hội viên (HV), sinh hoạt ở 7 chi hội của 7 ấp. Chủ tịch Hội CCB xã Huỳnh Út chia sẻ: “Ban Chấp hành Hội CCB xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HV. Hội quan tâm hỗ trợ HV phát triển kinh tế, vươn lên khá, giàu. Cán bộ, HV phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và gương mẫu trong công tác”.

Ban Chấp hành Hội CCB xã tổ chức cho HV học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và hội cấp trên. Hội tổ chức triển khai, quán triệt học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, đảng viên, HV nhiệt tình tham dự học tập, viết cam kết đăng ký nội dung học tập và làm theo (100% cán bộ, đảng viên) cùng nhiều HV tham gia, trừ 14 HV miễn sinh hoạt do già yếu.

Hội CCB xã có 45 HV tham gia vào cấp ủy, MTTQ, các tổ chức nòng cốt tại địa phương và có nhiều đóng góp xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, Câu lạc bộ Cựu quân nhân và các đoàn thể, CCB xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong nhân dân; góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

CCB xã thực hiện tốt phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế và từng bước nâng cao đời sống HV. Hội đã hỗ trợ HV vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 3,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất; đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội được trên 38 triệu đồng, gầy được 7 dây hụi không lời với số tiền hơn 35 triệu đồng giúp đỡ cho HV gặp khó khăn.

Hội CCB xã thực hiện 4 mô hình “5+1”, 15 HV tham gia mô hình giúp nhau bằng cây, con giống và ngày công lao động đã giúp cho nhiều HV vươn lên khá và 3 HV thoát nghèo bền vững. Thành lập tổ hợp tác nuôi bò sinh sản (9 HV) và tổ hợp tác nuôi tôm càng xanh toàn đực (20 HV) với kết quả bước đầu khá tốt.

Tích cực phòng chống dịch bệnh

Thực hiện theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”, Ban Chấp hành Hội CCB xã luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và đã tạo sự lan tỏa rộng trong HV và nhân dân.

Trong đóng góp xây dựng NTM (xã hiện đạt 14/19 tiêu chí), Hội CCB xã An Thuận gương mẫu đi đầu và tích cực vận động được nhiều tập thể, cá nhân đóng góp. Hội CCB xã thực hiện có hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn. HV đóng góp hoàn thành nhiều tuyến đường với chiều dài hơn 8,2km, xây dựng 8 nhà Nghĩa tình đồng đội, trao quà cho gia đình chính sách… tổng trị giá hơn 1,36 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã An Thuận Huỳnh Út, nhiều HV rất tích cực đóng góp xây dựng NTM, điển hình như Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp An Hội A Huỳnh Văn Lui hay CCB Nguyễn Minh Hải ở Chi hội ấp An Ninh B, mỗi người đã đóng góp tiền mặt khoảng 20 triệu đồng và ngày công lao động để làm đường bê-tông ấp… Hiện còn nhiều CCB khác cũng nhiệt tình tham gia.

Những tháng đầu năm 2021, Hội CCB xã An Thuận đã tích cực đóng góp  phòng chống dịch Covid-19. Các HV tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, Tổ Covid cộng đồng; phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân chấp hành tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg, thông điệp “5K” và hướng dẫn của ngành y tế. CCB tích cực tham gia công tác cách ly, phong tỏa, truy vết, hỗ trợ và tiếp tế lương thực, hàng hóa cho người dân. Đặc biệt, Hội CCB xã đã vận động được nhiều cá nhân, tập thể đóng góp tiền mặt, gạo, hàng nhu yếu phẩm, vật dụng… phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương (trị giá hơn 200 triệu đồng). Trong đó, cán bộ hội và nhiều HV đã tích cực đóng góp được biểu dương.

“Cán bộ, HV CCB xã đều nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Trong phòng chống dịch Covid-19, CCB xã đã thể hiện quyết tâm cao đẩy lùi dịch bệnh và nêu gương điển hình, trong đó có vai trò đứng đầu của Chủ tịch hội cơ sở”, Chủ tịch Hội CCB huyện Thạnh Phú Nguyễn Minh Thành đánh giá.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức