Tặng hoa cho các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch thôi tham gia công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027

Cụm thi đua số 6 Hội CCB các tỉnh Bắc Trung bộ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Ủy viên Ban TV TW Hội CCB Việt Nam khóa VI, Cụm trưởng chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị còn có đồng chí Hà Văn Phường, UV Ban Kiểm tra TW Hội CCB Việt Nam khóa VI, các đồng chí Chủ tịch Hội CCB các tỉnh khóa VI và khóa VII, Chánh Văn phòng và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng 6 tỉnh trong Cụm.

Năm qua các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, KT-XH tiếp tục phát triển, QP-AN được tăng cường; Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp, tạo niềm tin và phấn khởi trong cán bộ, hội viên. Công tác Hội tiếp tục được đổi mới, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đi vào chiều sâu, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của TW và địa phương; Vượt qua đại dịch Covid 19, thiên tai, dịch bệnh, các thế hệ CCB tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực và đời sống xã hội.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh- UVBTV TW Hội CCB VN khóa VI, Cụm trưởng Cụm thi đua CCB Bắc Trung bộ chủ trì hội nghị

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được đẩy mạnh, gắn với thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường... Đã tích cực động viên CCB gương mẫu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đến nay tổng số vốn vay NHCSXH của Hội CCB các tỉnh đạt 5.352,293 tỷ đồng; tỉ lệ hộ nghèo còn 2,39%, hộ cận nghèo còn 2,99%, hộ khá và giàu bình quân đạt trên 61,87%, phối hợp với ngành NN&PTNT, Ngân hàng CSXH tổ chức tập huấn, hội thảo cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên; Phong trào “CCB chung sức xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh” đã được hưởng ứng tích cực, hiến 127.420 m2 đất, hơn 9,3 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công lao động xây dựng, cải tạo các công trình hạ tầng cơ sở ở các địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Hồ Thanh Tự- Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị (người ngồi ngoài cùng bên trái) dự hội nghị

Các cấp Hội trong Cụm đã kịp thời triển khai Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, chủ động phối hợp với các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, nhất là thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Đã phối hợp với các cấp ủy đảng địa phương duyệt đề án nhân sự, tổ chức thành công đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đúng thời gian, quy định.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra theo kế hoạch, đã kiểm tra 548 tổ chức hội cơ sở, 2.685 chi, phân hội với 16.217 hội viên; giám sát 2.581 tổ chức Hội, 10.190 chi, phân Hội. Hội CCB tỉnh Quảng Bình vinh dự được nhận cờ thi đua; Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa thiên Huế được tặng Bằng khen của TW Hội CCB Việt Nam. Tại hội nghị, Cụm thi đua đã tặng hoa và quà cho 3 đồng chí là Ủy viên BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB các tỉnh khóa VI, 1 đồng chí UVUB Kiểm tra TW Hội CCB Việt Nam khóa VI thôi tham gia công tác Hội, chúc mừng các đồng chí được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chỉ tịch Hội CCB các tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027./.

Phước Thọ