Ngày 24-6, tại Bắc Giang, Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Lê Như Đức - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội, Cụm trưởng chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Lê Khương Mẽ - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức- Chính sách T.Ư Hội CCB Việt Nam; đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, tỉnh Bắc Giang; Hội CCB các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn...

Hội nghị thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2022, các tỉnh, thành Hội trong Cụm đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó nổi bật là:

Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2022 là: Tham gia công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án; phối hợp kiểm tra, giám sát, đối thoại theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng chống đuối nước trẻ em, đã giảm 50% số vụ tai nạn đuối nước…

Hội CCB tỉnh Bắc Giang triển khai Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên CCB trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT từ cơ sở giai đoạn 2022-2025”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB lắp 318 camera an ninh; cung cấp 72 thông tin về hoạt động tội phạm, TNXH; 100% đường điện thắp sáng, barie do CCB xây dựng được duy trì hoạt động tốt.

Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tổ chức 25 lớp tập huấn phòng, chống tội phạm cho 952 cán bộ, hội viên; tham gia hòa giải 115 vụ với 325 đôi tượng; cung cấp 160 tin cho cơ quan chức năng; phối hợp với các lực lượng bắt 27 tội phạm; giáo dục cảm hóa 41 đối tượng tội phạm. Trong đợt cao điểm dịp lễ, tết, Hội CCB phối hợp tổ chức 2.227 buổi tuần tra canh gác với sự tham gia của 4.270 hội viên.

Các cấp Hội CCB T.P Hà Nội phối hợp tổ chức 1.131 buổi quán triệt, học tập cho 141.953 lượt hội viên các nghị quyết của BCH T.Ư, Thành ủy Hà Nội. Phối hợp tuần tra trên 25.000 với 130.869 lượt hội viên CCB tham gia…

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng, Cụm trưởng Lê Như Đức đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trước mắt, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS 27-7; tiếp tục chỉ đạo thành công đại hội CCB cấp trên cơ sở; chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đại biểu Hội CCB cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, đẩy mạnh thi đua mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Trước đó, ngày 23-6, các đại biểu tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của CCB Bùi Hồng Dũng ở xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Vũ Huy Xô