Cục Người có công, Bộ LĐTBXH vừa công bố thông tin hồ sơ xác nhận Người có công với cách mạng, diện tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ, để nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong cả nước theo dõi, đồng thời phản ánh thông tin để Bộ LĐTBXH hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có công  với cách mạng.

Cụ thể danh sách có 1 trường hợp như sau: Ông Nguyễn Hữu Phú, sinh năm 1934. Nguyên quán: Xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Đông (nay là T.P Hà Nội). Chức vụ: Là y sĩ công tác tại Bệnh viện tỉnh Yên Bái. Chết ngày 9-7-1965. Trường hợp chết: Trực tiếp phục vụ chiến đấu (trực cấp cứu, cứu thương phòng không) khi máy bay Mỹ ném bom vào khu vực đơn vị.

Mọi thông tin phản hồi xin gửi về Cục Người có công (Bộ LĐTBXH), địa chỉ: 67A đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, T.P Hà Nội; ĐT: 024.6689.1678.

PV